Trẩy hội Đền Cuông

(Baonghean) – Lễ hội Đền Cuông (tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An) diễn ra từ ngày 12 đến 16/2 âm lịch, thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh về chiêm bái.
 
Đền Cuông là nơi thờ Vua An Dương Vương, vị vua anh minh đã có công sáng lập nên nước Âu Lạc từ những năm 250 - 208 trước công nguyên. Đền nằm lưng chừng núi Mộ Dạ, cạnh quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu, gắn với truyền thuyết nỏ thần Kim Quy và chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thuỷ.

 Lễ rước từ Đình Xuân Ái, xã Diễn An về Đền Cuông.

Năm nay, Lễ hội diễn ra các hoạt động văn hoá, thể thao, cắm trại từ ngày 12, 13 và 14 tháng 2 âm lịch, gặp phải mưa phùn gió lạnh. Vậy mà, như có sự phù hộ của thần thánh, ngày 19/3, tức ngày 15/2 Tân Mão, ngày chính của Lễ tế Thục An Dương Vương, mưa tạnh, quang mây, nắng chan hoà. Từ sáng sớm, đứng từ Đình Xuân Ái (di tích Lịch sử- Văn hoá cấp tỉnh) mọi người đã nhìn thấy mặt trời nhô lên phía biển Cửa Hiền chếch sau núi Mộ Dạ. Trước khai mạc, theo truyền thống hàng năm, nhân dân xã Diễn An và nhiều xã trong huyện Diễn Châu tham gia lễ rước kiệu Vua, tướng Cao Lỗ và Công chúa Mỵ Châu từ Đình Xuân Ái về Đền Cuông.

Bà Nguyễn Thị Hợi (Hội người cao tuổi xã Diễn An, huyện Diễn Châu) nói: Theo tục lệ, đến ngày giỗ An Dương Vương hàng năm người dân địa phương chúng tôi vào thắp hương cho các quan ở tại Đình Xuân Ái, sau đó vào Đền Cuông để cúng tế, mong cho mưa thuận gió hoa, cầu cho mùa màng được, người dân có nhiều sức khoẻ, có cuộc sống sung túc và đổi mới hơn xưa.

 Các bậc cao niên rước bài vị thờ Thục An Dương Vương và tướng Cao Lỗ.

 Trống hội tại lễ khai mạc

Trao đổi với chúng tôi tại Đình Xuân Ái, Chủ tịch UBND xã Diễn An Đoàn Văn Nhã cho biết: Đảng uỷ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong xã thấy rõ sự vinh dự khi trên địa bàn có Đền Cuông là di tích Lịch sử - Văn hoá cấp quốc gia nên phải tổ chức làm sao phát huy tính văn hoá trong công tác lễ hội, đảm bảo an ninh cho du khách về tham dự lễ hội. 
 
Nhiều năm qua, Đền Cuông được Bộ Văn hoá - thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An quan tâm đầu tư, tôn tạo gắn với khai thác du lịch sinh thái Cửa Hiền, Hồ Xuân Dương, biển Diễn Thành, Bãi Lữ nên ngày càng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

 Nhiều du khách quốc tế tới lễ hội.

Sau lễ khai mạc, trong âm vang tiếng trống khai hội, lãnh đạo ngành Văn hoá-Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh (Hà Nội) cùng đông đảo du khách trong nước và gần 30 du khách quốc tế tham gia lễ tế Thục An Dương Vương, tưởng nhớ vị vua anh minh đã có công sáng lập nên Quốc gia Âu Lạc 250 - 208 trước công nguyên.  

Ngày 20/3 tức 16/2 Tân Mão, Đảng bộ và nhân dân huyện Diễn Châu cùng đông đảo du khách tham gia Lễ tạ, thành kính tri ân công đức Thục An Dương Vương.

 Màn múa lân của nhân dân xã Diễn Ngọc.

 Đồng diễn võ thiếu lâm.

Theo ghi chép trong sử, xã Cổ Loa (huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) là nơi An Dương Vương dựng nghiệp lớn xây dựng đất nước, còn xã Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An) là nơi Vua Thục rẽ nuớc về với tổ tiên. Vinh dự được chăm lo hương khói thờ tự vị Vua anh minh yên nghỉ trên núi Mộ Dạ linh thiêng, người dân huyện Diễn Châu, người dân tỉnh Nghệ An càng nêu cao trách nhiệm tôn vinh giá trị truyền thống dân tộc và bản sắc văn hoá xứ Nghệ, giữ gìn cho hôm nay và mai sau.

PVT

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.