Triển khai chiến dịch dân số đến 70% xã, phường, thị trấn

(Baonghean.vn) - Việc triển khai chiến dịch không đơn thuần chỉ tập trung vào vấn đề cung cấp các biện pháp tránh thai KHHGĐ mà sẽ chú trọng đến chất lượng dịch vụ.
Đông đảo người dân huyện Quỳ Hợp tham gia lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà
Đông đảo người dân huyện Quỳ Hợp tham gia lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Sáng 8/3, tại xã Châu Lý, Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển tỉnh, Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Quỳ Hợp tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2019. 

Năm 2019 là năm thứ hai, toàn ngành tập trung cao độ triển khai Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng về Công tác dân số trong tình hình mới. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm công tác dân số tỉnh nhà đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong vấn đề thực hiện giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên.

Hiện, Nghệ An là tỉnh có quy mô dân số lớn, đứng thứ 4 cả nước, mật độ dân số cao, mức sinh cao (hơn 2,76 con) và vẫn tiếp tục tăng, nằm trong tốp 7 tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước. Đặc biệt, trong năm 2018, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng đột biến ở hầu hết các huyện, thành, thị.                                                                           
Đại diện Ban chỉ đạo Công tác dân số và phát triển của tỉnh chứng kiến lễ ký kết cam kết thực hiện chính sách dân số. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện Ban chỉ đạo Công tác dân số và phát triển của tỉnh chứng kiến lễ ký kết cam kết thực hiện chính sách dân số của 21 huyện, thành, thị. Ảnh: Mỹ Hà

Từ thực tế này, chiến dịch hàng năm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Đây là dịp cao điểm để tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch về dân số và phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Y tế đã thay mặt Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển của tỉnh khẳng định: Trong bối cảnh hiện nay, việc triển khai chiến dịch không đơn thuần chỉ tập trung vào vấn đề cung cấp các biện pháp tránh thai KHHGĐ.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đến vấn đề chất lượng dịch vụ, đảm bảo cung cấp dịch vụ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, các đối tượng tiềm năng vị thành niên/thanh niên và người cao tuổi nhằm nâng cao chất lượng dân số.

Lãnh đạo Sở Y tế và Chi cục Dân số - KHHGĐ tặng quà cho Ban chỉ đạo công tác dân số xã Châu Lý. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo Sở Y tế và Chi cục Dân số - KHHGĐ tặng quà cho Ban chỉ đạo công tác dân số xã Châu Lý. Ảnh: Mỹ Hà

Qua chiến dịch, lãnh đạo Sở cũng đề nghị các địa phương cần tích cực phối hợp lồng ghép tuyên truyền vận động chiến dịch vào các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, đảm bảo sự vào cuộc tích cực và tối đa của các cấp, các ngành.

Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ trao quà cho 15 gia đình thực hiện tốt chính sách dân số huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ trao quà cho 15 gia đình thực hiện tốt chính sách dân số huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các nội dung, hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng, phát huy và tận dụng tối đa các kênh truyền thông, nhất là truyền thông cộng đồng và truyền thông trực tiếp.

Theo kế hoạch, chiến dịch năm 2019 sẽ được triển khai trong 2 đợt và kết thúc trước ngày 30/10/2019. Trong dịp này, Nghệ An phấn đấu triển khai chiến dịch đến 70% các xã, huyện trong toàn tỉnh.

Người dân huyện Quỳ Hợp tìm hiểu các chính sách dân số trong thời kỳ mới.  Ảnh: Mỹ Hà
Người dân huyện Quỳ Hợp tìm hiểu các chính sách dân số trong tình hình mới. Ảnh: Mỹ Hà
Tại lễ phát động, Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển tặng 15 suất quà cho các gia đình thực hiện tốt chính sách dân số của huyện Quỳ Hợp.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.