Triều Tiên cảnh báo sẽ đụng độ hạt nhân, gọi Phó Tổng thống Mỹ là “bù nhìn chính trị”

(Baonghean.vn) - Ngày 24/5, một quan chức Triều Tiên đã công kích Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng thử hạt nhân nếu đối thoại với phía Mỹ thất bại.
Bà Choe Son Hui - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Ảnh WSJ
Bà Choe Son Hui - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên. Ảnh WSJ
Choe Son Hui - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên khẳng định nếu Mỹ tiếp tục con đường hiện nay, bà sẽ đề xuất ban lãnh đạo Triều Tiên cân nhắc lại hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

“Liệu Mỹ sẽ gặp chúng tôi tại phòng họp hay đụng độ chúng tôi trong cuộc đối đầu hạt nhân hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định và thái độ của phía Mỹ”, bà Choe nói trong các bình luận được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin hôm 24/5.

Đây là câu trả lời của Choe trước các bình luận của ông Pence trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News rằng bà được xem là “mất kiểm soát và trơ trẽn”.

Pence đã được hỏi về những tuyên bố gần đây của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton, người khẳng định Mỹ sẽ nhìn vào các cuộc đàm phán với Libya đầu những năm 2000 khi đối phó với Triều Tiên.

“Đã có đôi chút đề cập đến hình mẫu Libya”, Pence nói với Fox News. “Như Tổng thống Trump đã nói rõ, việc này sẽ chỉ chấm dứt như hình mẫu Libya nếu Kim Jong-un không chịu thỏa thuận”.

Khi phóng viên cho rằng một số người có thể xem bình luận của Bolton là lời đe dọa, Pence nói: “Tôi nghĩ nó giống thực tế hơn”.

Triều Tiên từ lâu đã xem trường hợp Libya là lý do nước này cần có vũ khí hạt nhân. Chưa đầy 1 thập niên sau khi Moammar Gadhafi đồng ý từ bỏ các tham vọng hạt nhân của nước này trong một thỏa thuận với Mỹ, ông đã bị lật đổ và sát hại với sự giúp đỡ của các lực lượng NATO hậu thuẫn.

“Bù nhìn chính trị”

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Washington Examiner
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Washington Examiner
Bà Choe gọi ông Pence là “bù nhìn chính trị” khi so sánh Libya với Triều Tiên. Bà khẳng định chương trình hạt nhân của Libya chỉ mới ở giai đoạn đầu khi nước này bước vào bàn đàm phán, trong khi Triều Tiên đã dành nhiều năm phát triển vũ khí hạt nhân.

“Là một người tham gia vào các vấn đề liên quan đến Mỹ, tôi không thể chế ngự sự ngạc nhiên của mình khi những bình luận ngu dốt và ngớ ngẩn như thế phun ra từ miệng Phó Tổng thống Mỹ”, bà nói.

Ông Trump và ông Kim dự kiến sẽ gặp nhau tại Singapore và ngày 12/6, trong cuộc gặp đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ đương nhiệm và nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhưng người Triều Tiên đã bày tỏ thái độ không hài lòng trước những bình luận gần đây của Mỹ cũng như các cuộc tập trận quân sự chung giữa Washington với Seoul.

Các nhà phân tích độc lập về Triều Tiên tin rằng bà Choe, một nhà ngoại giao tập trung vào quan hệ Mỹ-Triều, là ngôi sao đang lên tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Có thông tin cho rằng bà đã được bổ nhiệm vị trí thứ trưởng vào đầu năm nay.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.