Triều Tiên có thể đã nối lại hoạt động tại Punggye-ri

Ngày 20/2, trang web 38 độ Bắc của Học viện Mỹ-Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Triều Tiên dường như đã nối lại hoạt động tại bãi thử hạt nhân Pynggye-ri, chỉ một thời gian ngắn sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba vào tuần trước.

Trang web trên nêu rõ: "Hiện vẫn chưa rõ liệu việc nối lại hoạt động tại bãi thử hạt nhân là bình thường trong những ngày sau một vụ nổ hạt nhân hay đó là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có ý định tiến hành một vụ thử hạt nhân khác trong tương lai gần. Không thấy rõ hoạt động của phương tiện hoặc của con ngườiở khu vực trên một ngày sau vụ nổ, có lẽ là để đảm bảo rằng mức độ phóng xạ tạiđiểm này là an toàn, khu vực trên đã có hoạt động vào ngày 15/2. Nếu đường hầm thứ hai ở khu vực phía Bắc được sử dụng để tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba, thìđường hầm phía Nam có thể sẽ sẵn sàng được sử dụng cho vụ thử hạt nhân thứ tư."

                                              Bãi thử hạt nhân Pynggye-ri

Reuters đưa tin, ngày 15/2, một nguồn thạo tin tiết lộ Triều Tiên đã thông báo với đồng minh Trung Quốc rằng Bình Nhưỡng đã chuẩn bị tiến hành thêm một hoặc thậm chí là hai vụ thử hạt nhân nữa trong năm 2013, nhằm buộc Mỹ ngồi vào bàn đàm phán với Triều Tiên.

Nguồn tin trên cho biết tất cả đã sẵn sàng. Vụ thử hạt nhân thứ tư, thứnăm và một vụ phóng thử tên lửa sẽ sớm được thực hiện, có thể trong năm nay.

Cũng trong ngày 15/2, Triều Tiên tuyên bố rằng việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống nước này, sau vụ thử hạt nhân lần thứ ba, sẽ được coi là hành động "tuyên chiến".

Tờ Rodong Sinmun khẳng định việc Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân ngầm hôm 12/2 là "thực thi quyền tự vệ hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền",đồng thời tố cáo việc Hàn Quốc kêu gọi siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng là "một động thái khiêu khích nghiêm trọng"./.

Theo (Vietnam+) - ĐT

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.