'Triều Tiên có thể thao diễn bắn đạn thật khi diễn ra đại hội đảng'

Hãng thông tấn Yonhap ngày 6/5 dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết Triều Tiên có thể tiến hành một cuộc thao diễn bắn đạn thật trong thời gian diễn ra đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên. 

(Nguồn: Reuters)
(Nguồn: Reuters)

Theo nguồn tin trên, có khả năng Triều Tiên sẽ trình diễn một cuộc tấn công giả định, dùng pháo tấn công một mô hình của Phủ Tổng thống Hàn Quốc trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự đại hội được khai mạc vào sáng 6/5. 

Bản tin của Yonhap cho biết tình báo Hàn Quốc xác nhận rằng Triều Tiên đã xây dựng một mô hình Phủ Tổng thống Hàn Quốc có kích cỡ nhỏ hơn thực tế tại khu diễn tập Daewon-ri ngay bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng và nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết khoảng 50 khẩu pháo, trong đó có nhiều hệ thống phóng rocket đa nòng loại 122 ly, đã được bố trí tại một địa điểm cách nơi xây dựng mô hình khoảng 1 km.

Nguồn tin được dẫn lời nói: “Chúng tôi đang tìm hiểu xem liệu Triều Tiên có mời các quan chức cao cấp của Đảng đang tham dự đại hội đến chứng kiến cuộc thao diễn hay không. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình.”

Tuy nhiên, nguồn tin này cũng nói ông không chắc chắn liệu thời điểm tiến hành cuộc thao diễn đã được ấn định hay chưa./.

Theo Vietnam+

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.