Triều Tiên phóng tên lửa ra biển Nhật Bản khi Abe thăm Mỹ

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm 12/2 cho biết, Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo hướng về phía biển Nhật Bản.

Ảnh minh họa: TASS.
Ảnh minh họa: TASS.

Theo một tuyên bố do Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đưa ra, tên lửa nói trên được phóng vào khoảng 8h sáng (giờ địa phương) từ Banghyeon ở tỉnh Pyongan Bắc. Hiện chưa xác định được loại tên lửa và lộ trình phóng của nó.

Hãng thông tấn Hàn Quốc dẫn một nguồn tin quân sự cho hay: “Quân đội đang trong quá trình xác định liệu đó có phải là tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan hay không”.

Được biết, tên lửa tầm trung Musudan có thể tấn công các mục tiêu trong vòng bán kính khoảng 3.000 km.

Trong khi đó, hãng thông tấn Kyodo dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản xác nhận về vụ phóng tên lửa và cho biết nước này hiện đang thu thập toàn bộ thông tin. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hay tin đã tức tốc tới Văn phòng Thủ tướng Shinzo Abe - người hiện đang trong chuyến công du Mỹ.

Trước đó, trong diễn văn Năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và nhắc lại rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân. Sau đó, kênh truyền thông hàng đầu của Triều Tiên cũng xác nhận các kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo vào một số dịp.

Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm Triều Tiên tổ chức các vụ thử tên lửa đạn đạo, song Bình Nhưỡng từ chối tuân thủ các văn kiện trên, cho rằng mỗi nước đều có quyền tăng năng lực phòng thủ trước chính sách đối ngoại thù địch của Washington.

Theo các nguồn tin trước đó, Triều Tiên đã lắp đặt 2 tên lửa chưa rõ loại nào vào các bệ phóng di động, có vẻ như là công tác chuẩn bị cho hoạt động phóng thử nghiệm.

Thu Giang

(Theo TASS)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.