Triều Tiên tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa từ hôm nay 21-4

Theo D. KIM THOA (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa phát thông báo: “Từ 21-4 Triều Tiên sẽ dừng các cuộc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM)”.
Triều Tiên tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa từ hôm nay 21-4 ảnh 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng vợ vỗ tay trong dịp sự kiện tôn vinh các nhà khoa học và kỹ sư hạt nhân đã có công trong cuộc thử bom hydro thành công - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Yonhap dẫn lại thông báo được phát đi hôm nay (21-4) từ hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên. Thông báo cũng nêu: "Triều Tiên sẽ đóng cửa một bãi thử hạt nhân ở miền bắc nước này để chứng tỏ sự cam kết cho việc dừng thử hạt nhân".

Tuyên bố sẽ được xem như một bước rất quan trọng trong tiến trình ngoại giao xung quanh bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên phát đi thông báo khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tại khu phi quân sự ở giữa hai nước, và cũng ngay trước cuộc gặp dự kiến giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới.

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un phát biểu tại cuộc họp của ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ông Kim cho rằng lúc này Triều Tiên "không cần thiết phải tiến hành thêm bất cứ hoạt động thử hạt nhân hay tên lửa tầm xa, tên lửa ICBM nào nữa", và "bãi thử hạt nhân phía bắc đã hoàn thành sứ mệnh của nó".

Bình Nhưỡng đã đạt được những tiến bộ kỹ thuật rất nhanh chóng trong các chương trình phát triển vũ khí của họ dưới thời ông Kim Jong Un, bất kể việc phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt gay gắt của Hội đồng Bảo an LHQ, Mỹ, EU, Hàn Quốc và những nước khác.

Năm ngoái Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ sáu, cho tới nay là vụ thử mạnh nhất, và cũng đã phóng các tên lửa ICBM có khả năng vươn tới phần đại lục của Mỹ.

Ngay sau thông báo của Triều Tiên, Tổng thống Mỹ phản hồi trên Twitter: "Triều Tiên đã đồng ý dừng mọi cuộc thử hạt nhân và đóng cửa một bãi thử hạt nhân lớn. Đây là tin tốt lành cho Triều Tiên và thế giới - một bước tiến lớn".

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.