Triều Tiên ủng hộ bỏ thuốc lá, bất chấp thói quen của Chủ tịch Kim Jong Un

(Baonghean.vn) - Hãng tin chính thức của Triều Tiên - KCNA ngày 4/5 cho biết một chiến dịch giúp cắt giảm số người hút thuốc đã được chính phủ nước này thực hiện, bất chấp hình ảnh lãnh đạo Kim Jong Un thường được nhìn thấy với một điếu thuốc trong tay.

 Chủ tịch Kim Jong Un đang hút thuốc trong 1 bức ảnh ngày 2/6/2014. Ảnh: KCNA
Chủ tịch Kim Jong Un đang hút thuốc trong 1 bức ảnh ngày 2/6/2014. Ảnh: KCNA

Hãng tin KCNA cho biết chính phủ Triều Tiên đã cắt giảm diện tích trồng thuốc lá nhiều nhất có thể và các cảnh báo sức khỏe đã được in trên vỏ bao thuốc lá.

Hãng tin KCNA cho biết thêm "Số lượng người không hút thuốc đang gia tăng đáng kể. Số lượng nam giới hút thuốc trong năm 2013 đã thấp hơn 8% so với năm 2009."

Tuy nhiên, hãng tin này không đề cập đến thói quen của lãnh đạo Kim Jong Un. Ở những nơi công cộng, chủ tịch Kim thường được nhìn thấy với một điếu thuốc trong tay.

Cha của Kim Jong Un, cố chủ tịch Kim Jong-il cũng là một người nghiện thuốc nặng. Vào năm 2010, ông đã bị một cơn đột quỵ, mặc dù Chủ tịch Kim Jong-il tuyên bố đã bỏ thuốc lá vài năm trước đó.

Trước đó, người anh trai của Chủ tịch Kim Jong Un đã qua đời vào tháng 12/2011 do một cơn đau tim trong khi đang đi trên tàu, kênh thông tấn Triều Tiên cho biết.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.