Trung Quốc gia tăng hành động ngang ngược trên biển Đông

(Baonghean.vn)- Quân đội Trung Quốc điều tàu và máy bay, thậm chí bồi đắp các hòn đảo trái phép để “ngang nhiên” khẳng định chủ quyền trên Biển Đông. Không dừng lại ở đó, mới đây, quân đội Trung Quốc còn đưa đoàn văn công đến biểu diễn tại hòn đảo mà Bắc Kinh mới xây dựng trái phép ở Biển Đông. 
Quân đội Trung Quốc vừa đưa đoàn văn công, trong đó có cả ca sĩ nổi tiếng Tống Tổ Anh, tới biểu diễn phục vụ các sĩ quan hải quân và công nhân xây dựng trên Đá Châu Viên, hòn đảo mà Bắc Kinh mới xây dựng trái phép ở Biển Đông. 
Động thái này cho thấy rõ ràng Trung Quốc đang ngày càng tự tin trong những yêu sách chủ quyền của mình.
1
Ca sĩ Tống Tổ Anh. Ảnh: SCMP
Chuyến thăm của đoàn văn công được ghi lại qua những bức ảnh loan tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nhà nước ngày 4/5. 
Qua đó đã lộ diện các công trình khổng lồ mà Trung Quốc đang thực hiện trên những rạn san hô ở quần đảo Trường Sa, như hải đăng, bến cảng và các tòa nhà. 
Chú thích kèm theo một số bức ảnh ghi những tấm hình này đã được chụp hôm 3/5 trên Đá Châu Viên.
Trung Quốc xây dựng một đường băng sử dụng cho các hoạt động quân sự trên Đá Chữ Thập trên Biển Đông. Ảnh: Dailymail
Trung Quốc xây dựng một đường băng sử dụng cho các hoạt động quân sự trên Đá Chữ Thập trên Biển Đông. Ảnh: Dailymail
Ở phần hậu cảnh người ta có thể nhìn thấy một tàu đổ bộ khổng lồ Type 071 của hải quân đang neo đậu. Tàu này có thể chở 4 trực thăng và tới 800 binh sĩ. 
Nhóm nghệ sĩ trên cũng đã có buổi biểu diễn mang tên "Những tiến bộ của Hải quân Trung Quốc" vào tối 2/5 trên Đá Chữ Thập, nơi Trung Quốc đã xây dựng trái phép một đường băng có khả năng cho hạ cánh máy bay quân sự lớn nhất của nước này./.
Lan Hạ
(Theo AP, Xinhua)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.