Trợ lý 24 tuổi trong chính quyền Trump

Theo Đức Hoàng (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Taylor Weyeneth, 24 tuổi, đã được nhận vào Nhà Trắng khi mới chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Hơn 1 năm sau đó, anh đã được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Cơ quan kiểm soát chính sách ma túy quốc gia, là người chịu trách nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opioid. 
Taylor Weyeneth, Phó Chánh văn phòng Cơ quan kiểm soát chính sách ma túy quốc gia Mỹ chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Taylor Weyeneth/Linkedin
Taylor Weyeneth, Phó Chánh văn phòng Cơ quan kiểm soát chính sách ma túy quốc gia Mỹ chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Taylor Weyeneth/Linkedin
Theo Washington Post, đường thăng tiến của Taylor Weyeneth bắt đầu năm 2016 khi anh được nhận vào làm việc tại văn phòng tổng thống, một năm sau khi tốt nghiệp đại học Đại học St John (New York). Theo trang mạng xã hội Linkedin của Weyeneth, kinh nghiệm làm việc duy nhất trước đó của anh là trợ lý trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump.

Theo một nguồn thạo tin từ Nhà Trắng, ban đầu Weyeneth được tuyển vào làm vị trí hành chính, và chuyên thực hiện các nhiệm vụ thông tin liên lạc giữa Cơ quan kiểm soát chính sách ma túy quốc gia (ONDCP) với bên ngoài. Lý do anh được cơ quan này tuyển mộ là lòng đam mê và tinh thần cam kết liên quan tới vấn đề ma túy và nghiện thuốc giảm đau opioid.

Sau hơn 1 năm làm việc, Weyeneth đã thăng tiến nhanh chóng lên chức Phó Chánh văn phòng tại ONDCP. Hiện anh còn được cho là đang đảm nhiệm một số nhiệm vụ tương đương với quyền Chánh văn phòng của ONDCP.

Theo Washington Post, lý do Weyneth được bổ nhiệm nhanh chóng được cho là ONDCP luôn trong tình trạng thiếu nhân sự chủ chốt trong 1 năm qua. Phát ngôn viên William Eason cho hay, ít nhất 7 người được bổ nhiệm đã nghỉ việc, trong đó có vị trí tư vấn trưởng và chánh văn phòng.

Washington Post trích biên bản ghi nhớ nội bộ ngày 3/1 của ông Richard Baum, quyền giám đốc ONDCP, cho biết cơ quan này đang bị khuyết nhân sự tại một số vị trí quan trọng. Chính vì vậy, ông Baum cùng với Weyeneth sẽ tạm thời san sẻ trách nhiệm liên quan tới vị trí chánh văn phòng của ONDCP.

Hiện tại, Weyeneth đang phụ trách chính công việc hỗ trợ chính phủ Mỹ xử lý cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opioid. Đây là công việc thường dành cho những ứng viên có dày dặn kinh nghiệm về hoạch định chính sách hay những luật sư có tuổi nghề nhất định.

Theo nguồn tin từ Nhà Trắng, Weyeneth hiện đang tham gia khóa học thạc sĩ chuyên ngành khoa học chính trị, chuyên về quản trị chiến dịch và bầu cử tại trường đại học Fordham (New York).

Hồi tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Trump đã tuyên bố cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện (nhóm opioid) là tình trạng khẩn cấp quốc gia. Theo NYT, thuốc giảm đau theo đơn và chất gây nghiện góp phần dẫn đến 60.000 trường hợp tử vong do dùng quá liều ở Mỹ trong năm 2016, tăng 19% so với năm trước đó. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết từ năm 1999, số lượng người Mỹ tử vong vì lạm dụng thuốc nhóm opioid đã tăng 4 lần. Trong giai đoạn 2000-2015, hơn 500.000 người tử vong vì dùng thuốc quá liều, trong đó phần lớn liên quan đến thuốc nhóm opioid.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.