Trump ca ngợi Putin vì không trục xuất nhà ngoại giao Mỹ

Tổng thống đắc cử Trump ca ngợi Tổng thống Putin vì đã không đáp trả lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga của Mỹ.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 30/12 dùng Twitter cá nhân để ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin vì không "ăn miếng trả miếng" việc Mỹ trục xuất 35 nhà ngoại giao, đóng cửa hai cơ sở của Nga tại New York và Maryland vào ngày 29/12, theo Independent. 

"Bước trì hoãn tuyệt vời của Putin. Tôi luôn biết ông ấy là người thông minh", Trump viết.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Proud Liberal
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Proud Liberal

Putin nêu rõ ông có thể phản ứng hơn nữa, song không hạ nước Nga xuống mức xen vào công việc "bếp núc" ngoại giao. Các bước đi tiếp theo của Moscow tùy thuộc vào những gì ông Trump thực hiện khi nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 20/1.

Trump hôm 29/12 tuyên bố Mỹ cần tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn là tin vào các báo cáo của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Trump từng nói CIA đã sai khi cho rằng nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt nên cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là không thể tin tưởng.

Giới chức Mỹ hôm 30/12 đã tịch thu hai cơ sở "nghỉ dưỡng sang trọng" mà các nhà ngoại giao Nga đến bơi lội, chèo thuyền và thư giãn. Đó là biệt thự rộng 18 hecta ở Maryland, dọc theo sông Corsica, được Liên Xô mua năm năm 1972, dành cho nhân viên ngoại giao sống gần Washington.

Cơ sở thứ hai bị tịch thu là biệt thự tại Bờ biển Vàng, Long Island, New York, được Liên Xô mua năm 1952. Các nhà ngoại giao Nga rời hai cơ sở này vào giữa trưa 30/12 dưới sự giám sát của các đặc vụ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.