Trump cảnh báo sẽ đánh thuế nặng Toyota

(Baonghean) - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng, Toyota sẽ bị đánh thuế nặng nếu hãng này ráp mẫu xe Corolla cho thị trường Mỹ ở Mexico.

Ông Donald Trump cho thấy rất kiên quyết trong việc đánh thuế các hãng xe lắp ráp ngoài Mỹ.
Ông Donald Trump cho thấy rất kiên quyết trong việc đánh thuế các hãng xe lắp ráp ngoài Mỹ. Ảnh: Internet.

Trên dòng trạng thái tài khoản cá nhân Twitter, ông Trump viết: “Tập đoàn Toyota nói sẽ xây nhà máy mới ở Baja, Mexico, để sản xuất dòng xe Corolla cho nước Mỹ. Không đời nào. Xây nhà máy ở Mỹ hoặc là chịu thuế nặng!".

Không chỉ riêng Toyota nhận được lời cảnh báo từ vị tổng thống đắc cử của Mỹ, cách đây ít hôm trên Twitter cá nhân, ông Trump còn đưa ra lời đe dọa sẽ áp mức thuế rất nặng lên những chiếc Chevy Cruze do hãng General Motors, nhà sản xuất ô tô số một của Mỹ sản xuất tại Mexico nhập khẩu về Mỹ.  

Hiện, các nhà sản xuất ô tô lớn đang chịu rất nhiều sức ép từ phía tổng thống đắc cử Trump, đặc biệt sau khi một tập đoàn xe hơi lớn khác - Ford, “nghe lời” ông Trump dừng dự án xây dựng một nhà máy ở Mexico trị giá 1,6 tỷ USD để tập trung thúc đẩy dòng xe điện và tự lái nội địa.

Về phía Toyota, hãng xe này ngay lập tức đón nhận tin không vui sau tuyên bố của ông Trump khi giá cổ phiếu của Toyota đã giảm 3%, tương đương với việc mất hơn 1,2 tỷ USD chỉ trong nháy mắt. Mặc dù giá cổ phiếu đã có phần hồi phục trở lại nhưng ảnh hưởng từ tuyên bố của ông Trump là rất lớn.

Phản ứng trước lời đe dọa của tổng thống đắc cử Mỹ, Tập đoàn Toyota nhanh chóng đưa ra một tuyên bố trấn an và đảm bảo việc sản xuất ở Guanajuato sẽ không lấy mất việc làm của nước Mỹ. Được biết, chi nhánh tại Mỹ của hãng phát đi thông cáo cho hay, sản lượng và nhân công tại các nhà máy Toyota tại Mỹ sẽ không giảm sau khi có nhà máy mới ở Mexico. Hãng này có 10 nhà máy tại Mỹ.

Người phát ngôn của tập đoàn - ông Scott Vazin cho biết: "Toyota mong đợi hợp tác với chính quyền mới của ông Trump để nỗ lực hết sức phục vụ lợi ích cho người tiêu dùng cũng như ngành công nghiệp ô tô”. 

Kể từ khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump đã có những động thái cứng rắn đối với Mexico. Trong cương lĩnh tranh cử trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ đánh thuế lên tới 35% đối với các xe sản xuất ở Mexico và sau đó nhập vào Mỹ để tránh tình trạng các hãng xe lắp ráp xe với chi phí thấp hơn so với việc sản xuất tại Mỹ. Ông đã nêu tên một số hãng xe có thể bị áp mức thuế cao, trong đó có Ford, General Motors (GM), Honda, Toyota và Volkswagen.

Nhật Minh

(Theo BBC)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.