Trung Quốc hé lộ thiết kế máy bay tấn công siêu thanh mới

Kênh truyền hình CCMF của Trung Quốc đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên của máy bay tấn công siêu thanh JF-12 tuyệt mật đang được quân đội nước này thử nghiệm.

Những hình ảnh về thiết kế ban đầu của JF-12. Ảnh chụp màn hình

Những hình ảnh về thiết kế ban đầu của JF-12. Ảnh chụp màn hình

Qua những hình ảnh được CCMF công bố, JF-12 – hay còn gọi “Hyper Dragon” đang được thử nghiệm trong hầm khí động lực nhằm kiểm tra các đặc tính trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Đây là bản thu nhỏ của máy bay JF-15 dùng cho quá trình thí nghiệm. 

Được chế tạo năm 2012, JF-12 là một dự án tối mật của quân đội Trung Quốc. Chi phí sản xuất của chiếc máy bay này dự tính gần 7 triệu USD, khả năng tạo ra vận tốc gió gần 10 lần vận tốc âm thanh, tức khoảng 12.300km/h. 

Với vận tốc như trên, nhiệt độ không khí trong hầm thử nghiệm có thể đạt đến 3.000 độ C nhằm kiểm tra tác động của chuyển động siêu thanh lên các vật liệu cấu trúc của máy bay. 

Mẫu máy bay siêu thanh của tương lai này được thiết kế tựa như đầu nhọn của mũi tên. Giới quan sát quân sự Trung Quốc cho rằng với vận tốc gấp 10 lần âm thanh, JF-12 sẽ là một thách thức không dễ đối phó đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa và không phận hiện tại. 

“Sự tổng hợp của vận tốc cao, tính cơ động và độ cao thấp khiến chúng trở thành mục tiêu thử thách của hệ thống phòng thủ tên lửa”, một báo cáo do Trung tâm Tình báo Không gian Quốc gia Mỹ phát hành trong mùa hè vừa qua. 

Theo trang DeathRattleSports, nhà khoa học trong đoạn video là Jiang Zonglin không hề đề cập đến tính ứng dụng trong quân sự của "Hyper Dragon". Thay vào đó, ông Jiang cho hay Trung Quốc đang phát triển một mẫu máy bay thương mại có thể bay từ Bắc Kinh tới New York chỉ trong hai giờ, nhanh gấp bảy lần hiện tại. 

Nhà khoa học này cho biết thêm, các hầm thử JF-12 đều hoạt động hai ngày/lần và mỗi lần thử chỉ kéo dài trong vòng 1/10 giây.

Theo Tin tức

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.