Trung Quốc khẳng định sẽ không phá giá nội tệ để thúc đẩy xuất khẩu

Lan Hạ ((Theo Reuters))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 19/9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, nước này sẽ không thực hiện việc phá giá nội tệ để cạnh tranh. Phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc đáp trả quyết định của Mỹ áp thuế bổ sung, song với mức độ nhẹ hơn, trong cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: AP
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: AP
 Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở thành phố cảng Thiên Tân (Trung Quốc), ông Lý Khắc Cường không trực tiếp đề cập tới bất đồng thương mại, song ông khẳng định, đồn đoán về việc Bắc Kinh cố tình làm suy yếu đồng NDT là “vô căn cứ”.

Thủ tướng Trung Quốc nêu rõ: “Việc phá giá đồng NDT chỉ gây ra thiệt hại nhiều hơn là lợi ích cho Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không bao giờ đi theo con đường làm suy yếu đồng NDT để kích thích xuất khẩu”.

 Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh, hệ thống thương mại đa phương của thế giới cần phải được duy trì, và các hành động thương mại đơn phương sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. 

Công ty nghiên cứu kinh tế Oxford Economics dự đoán, GDP của Trung Quốc năm 2019 có thể giảm dưới mức 6%, và nhận định triển vọng xoa dịu căng thẳng trong tương lai gần là thấp.

Công ty này cho biết thêm: “Tuy vậy, khả năng giảm leo thang sẽ tăng dần, do tác động kinh tế gia tăng tại Mỹ sẽ khiến đội ngũ của Tổng thống Trump giảm tính hiếu chiến, và Bắc Kinh thừa nhận nước này sẽ khó hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu mà không có một vài nhượng bộ”.

 Các nhà đầu tư cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi căng thẳng mới nhất bớt nghiêm trọng hơn so với một số bên tham gia thị trường từng dự đoán, với việc chứng khoán châu Á tăng trong ngày 19/9, còn thị trường trái phiếu Mỹ tăng trong tháng thứ 4 liên tiếp./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.