Trung Quốc tiếp tục điều tàu đến gần Senkaku/Điếu Ngư

Ngày 7/8, Trung Quốc thông báo tiếp tục điều 2 tàu hải cảnh đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục diễn biến căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư được cho là tâm điểm gây ra căng thẳng trong quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc. (Ảnh: Japan Times)
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư được cho là tâm điểm gây ra căng thẳng trong quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc. (Ảnh: Japan Times)

Trong những ngày qua, Trung Quốc liên tục điều hải cảnh và tàu cá đi vào vùng biển 12 hải lý gần quần đảo tranh chấp, trong khi Nhật Bản đã triệu Đại sứ của Trung Quốc đến để phản đối, tuyên bố sẽ tăng cường cảnh giới để ngăn cản tàu của Trung Quốc đi vào vùng biển nói trên.

Hôm nay (7/8), Trung Quốc thông báo tiếp tục điều 2 tàu hải cảnh đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Cục Hải dương Trung Quốc cho biết, hai tàu hải cảnh mang số hiệu 2166 và 33115 đã tiến hành “tuần tra hàng hải” trong khu vực lãnh hải quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku.

Hoạt động này được thực hiện chỉ 2 ngày sau khi Trung Quốc cử 2 tàu hải cảnh hộ tống nhiều tàu cá đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp nói trên. Trước đó, trong tháng 6 vừa qua, Trung Quốc xác nhận lần đầu tiên đưa tàu chiến vào vùng biển gần khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Về phía Nhật Bản, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Trình Vĩnh Hoa đến để phản đối vụ 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc hộ tống nhiều tàu cá đi vào vùng biển gần quần đảo mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Phía Nhật Bản phản đối mạnh mẽ hành động làm gia tăng căng thẳng của Trung Quốc, cho biết sẽ tăng cường cảnh giới tại khu vực này.

Đáp lại, ngày hôm qua (6/8), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản ứng việc Nhật Bản triệu Đại sứ Trung Quốc đến để phản đối.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục cho rằng, Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và vùng biển phụ cận, yêu cầu Nhật Bản “điềm tĩnh” nhìn nhận tình hình thực tế và “không được áp dụng bất cứ hành động nào có thể khiến tình hình căng thẳng và phức tạp hơn”.

Quan hệ giữa Trung Quốc với Nhật Bản gần đây gia tăng căng thẳng không chỉ do tranh chấp chủ quyền mà còn do hàng loạt vấn đề khác nhau, như mâu thuẫn trong vấn đề thức lịch sử hay nghị kỵ lẫn nhau về xu hướng phát triển quân sự.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản gần đây công bố Sách trắng quốc phòng năm 2016 trong đó liệt kê hàng loạt những hành động đơn phương gây căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến Trung Quốc phản ứng mạnh.

Trung Quốc cũng tỏ ra không hài lòng trước việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cải tổ nội các, bổ nhiệm bà Tomomi Inada giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, vì cho rằng bà Inada có quan điểm cứng rắn trong vấn đề nhận thức lịch sử, thường xuyên đến viếng ngôi đền Yasukuni, điều sẽ khiến quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản căng thẳng hơn trong thời gian tới./.

Theo VOV

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.