Trường dạy tiếng Việt nhận giải của Viện Hàn lâm Anh

Chiều 27/11, Viện Hàn lâm Anh (British Academy) đã tổ chức lễ trao thưởng cho các trường ngoại ngữ có đóng góp đặc biệt vào việc truyền bá ngoại ngữ ở Anh, trong đó Trường phụ đạo tiếng Việt cho người Việt Nam ở Deptford, London, là một trong 13 đơn vị vinh dự được nhận giải thưởng này.
Đại diện Trường phụ đạo tiếng Việt cho người Việt Nam ở Deptford nhận giải thưởng. (Ảnh: Đỗ Sinh/Vietnam+)
Đại diện Trường phụ đạo tiếng Việt cho người Việt Nam ở Deptford nhận giải thưởng. (Ảnh: Đỗ Sinh/Vietnam+)
Trường học nói trên do một hội đoàn phụ nữ và gia đình Việt Nam tại thủ đô London điều hành.
Từ tám năm nay, trường được mở đều đặn vào ngày thứ Bảy hàng tuần với các học viên không chỉ là các em nhỏ, mà cả bố mẹ của các em tham gia.
Cô Nguyễn Quỳnh, một trong các giáo viên của Trường, cho biết mục đích ban đầu của trường là dạy tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt. Các cháu là thế hệ sinh ra và lớn lên tại Anh, sống và học tập trong môi trường Anh trong khi bố mẹ các cháu bận làm việc và kinh doanh cũng như khả năng nói tiếng Anh không tốt bằng các cháu.
Từ thực tế này, các lớp học đã được thiết kế trở thành dịp để cả bố mẹ và con cái học tập lẫn nhau về ngôn ngữ ban đầu của mình.
Ngoài giờ học tiếng Việt, các lớp học cũng có nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích như tham gia học và thi đấu võ thuật, hội họa hay thi nấu món ăn Việt Nam để các em nhỏ có cơ hội hiểu rõ hơn về văn hóa nguồn cội của mình.
Có mặt tại buổi lễ trao thưởng, ông Sơn Thành, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Anh, bày tỏ niềm tự hào khi có một trường dạy tiếng Việt được Viện Hàn lâm Anh trao thưởng lần này, mặc dù tiếng Việt chưa được coi là một ngoại ngữ trong chương trình giáo dục Anh.
Ông Thành cũng kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ trong việc cung cấp giáo trình tiếng Việt phù hợp để giúp cho việc dạy tiếng Việt cho thế hệ người Việt trẻ ở Anh được thuận lợi hơn.
Ông cũng kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan đại diện Việt Nam, các hội đoàn người Việt và cả lực lượng sinh viên Việt Nam đông đảo đang học tập tại Anh để nhân rộng các lớp học tiếng Việt, sao cho tiếng Việt sẽ trở thành một môn ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Anh.
13 trường ngoại ngữ trên toàn nước Anh, bao gồm cả các trường dạy tiếng Ba Lan, tiếng Arập, tiếng Litva đã được Viện Hàn lâm Anh chọn ra để trao thưởng trong số 159 trường đăng ký tranh giải thưởng ngôn ngữ năm 2013 được phát động nhằm khuyến khích các sáng kiến, đổi mới trong việc dạy ngoại ngữ.
Lễ trao giải thưởng nói trên nằm trong khuôn khổ Liên hoan Ngôn ngữ quốc gia do Viện Hàn lâm Anh và báo The Guardian phối hợp tổ chức trong suốt tháng 11/2013 nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của Anh cũng như nêu bật tầm quan trọng của việc học ngôn ngữ ở mọi lứa tuổi vì lợi ích văn hóa, tri thức và kinh tế./.
Theo Vietnam+

tin mới

Tiên tiến

Mô hình trường tiên tiến chưa thực sự đột phá

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm thực hiện thí điểm mô hình trường tiên tiến, nhiều bất cập, khó khăn đã nảy sinh. Vì vậy, việc đánh giá về hoạt động của mô hình để có những đề xuất, kiến nghị và tìm giải pháp tháo gỡ là điều cần thiết.

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương và các nhà trường vừa hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học 2024 – 2025 và chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên. Năm tới, số học sinh tăng và số lớp tăng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc triển khai thực hiện.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.