Trường Mầm non Hưng Châu (Hưng Nguyên) đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

(Baonghean.vn) - Sáng 22/11, Trường Mầm non Hưng Châu, xã Châu Nhân (Hưng Nguyên) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và Đơn vị Văn hóa năm 2019.

Tham dự buổi lễ có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện Hưng Nguyên; lãnh đạo xã Châu Nhân và toàn thể giáo viên, học sinh Trường Mầm non Hưng Châu.

Ảnh: Công Khang
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Công Khang

Trường Mầm Non Hưng Châu tiền thân là Trường Mẫu giáo xã Hưng Châu, sau đổi tên thành Trường Mầm non bán công xã Hưng Châu, nay được chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ một phần kinh phí. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân cùng với  lòng yêu nghề, mến trẻ của giáo viên, hội đồng sư phạm nhà trường qua các thời kỳ đã vượt mọi khó khăn, từng bước đạt được những thành tích cao.

Đầu năm 2016, Đảng ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng các trường học, tập trung xây dựng lại trường mầm non theo lộ trình cụ thể. Đến năm học 2019 - 2020 các hạng mục được hoàn thành với hệ thống trường lớp, trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ đáp ứng cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu.

Ảnh: Công Khang
Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Công Khang

Cảnh quan sư phạm nhà trường thân thiện và xanh - sạch - đẹp với quy mô 9 nhóm lớp được xây dựng tập trung tại 1 điểm vùng trung tâm của xã, diện tích khuôn viên rộng 6.975 m2. Trường được thiết kế đủ các phòng học, phòng chức năng, công trình bếp ăn theo quy chuẩn 1 chiều…

Sau khi xã Hưng Châu và Hưng Nhân được sáp nhập thành xã Châu Nhân, nhà trường xác định rõ công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trường đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đảm bảo theo chuẩn quy định.

Ảnh: Công Khang
Niềm vui của cô và trò Trường Mầm non Hưng Châu, xã  Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Công Khang

Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", sau nhiều năm phấn đấu, Trường Mầm non Hưng Châu đã hoàn thành các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, trong đó, thành tích nổi bật là công tác quản lý. Hiện tại, trường có 9 nhóm lớp với tổng số 274 học sinh và 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Nhà trường có 1 chi bộ (15 đảng viên), 1 tổ chức công đoàn (21 đoàn viên). Các tổ chức Đảng, đoàn thể và Hội đồng nhà trường hoạt động có hiệu quả cao, chi bộ nhiều năm được xếp loại “Trong sạch vững mạnh” và được Ban Thường vụ Huyện ủy suy tôn là Chi bộ tiêu biểu trong 5 năm (2015 - 2019), trường được xếp loại “Tập thể lao động tiên tiến” của ngành Giáo dục mầm non Hưng Nguyên…

Ảnh: Công Khang
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao “Bằng Công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2” cho Trường Mầm non Hưng Châu. Ảnh: Công Khang

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên ghi nhận, đánh giá cao thành tích đạt được của Trường Mầm non Hưng Châu. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học và công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên và học sinh.

Ảnh: Công Khang

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã trao Bằng Công nhận danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” cho Trường Mầm non Hưng Châu. Ảnh: Công Khang

Cấp ủy Đảng, chính  quyền, đoàn thể cấp xã tăng cường vai trò chỉ đạo, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để Trường Mầm non Hưng Châu tiếp tục phát triển toàn diện, xứng đáng là điểm sáng của bậc học mầm non.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã trao “Bằng Công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2” và Bằng Công nhận danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” cho Trường Mầm non Hưng Châu.

Ảnh: Công Khang

Lãnh đạo xã Châu Nhân trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Công Khang

Dịp này, UBND xã Châu Nhân đã khen thưởng 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.