Truyền thông phương Tây nêu tên 'vũ khí' duy nhất có thể cứu Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ấn phẩm Fatto Quotidiano (Italy) cho rằng, các cuộc đàm phán hòa bình với Nga là cách duy nhất để cứu vãn Ukraine. 

ukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr và các binh lính. Ảnh: Reuters

Ria Novosti dẫn bài báo trên Fatto Quotidiano cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang yêu cầu thêm vũ khí, mặc dù ông ấy đã nhận được tất cả mọi thứ: Leopard, HIMARS, ATACMS, Abrams, bom chùm và tên lửa hành trình Storm Shadow.

"Phương Tây vẫn chưa phát minh ra loại vũ khí ma thuật, bởi vì những vũ khí duy nhất như vậy chỉ có thể là các cuộc đàm phán kết thúc cuộc xung đột" - bài báo viết.

Fatto Quotidiano nhận định, hiện nay 2 thái cực đang diễn ra: Khi Liên minh châu Âu đang suy thoái, không thể sản xuất đạn dược, thì GDP của Nga ngày càng tăng. "Hy vọng về một thất bại thần kỳ của Nga, đã gây ra tiếng cười" - ấn phẩm cho hay.

Fatto Quotidiano lưu ý, giờ đây, nhà lãnh đạo Ukraine đang phải đối mặt với cuộc tấn công của quân đội Nga dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đã kiệt sức và mất một lượng lớn vũ khí, vốn được Mỹ và các nước đồng minh trong NATO cung cấp viện trợ.

Avdeevka là tâm điểm của các cuộc giao tranh. Khu vực này đang bị bao vây bởi quân đội Nga. Tốc độ tấn công của Nga buộc quân Ukraine phải chuyển một số pháo từ Zaporozhye đến Donetsk.

Fatto Quotidiano cho rằng, Kiev sẽ không thể tái kiểm soát Crimea và vùng Zaporozhye nữa. Thêm vào đó, Liên minh châu Âu đã phi quân sự hóa một nửa, nên không thể cung cấp vũ khí cho một cuộc phản công mới.

Hiện quân đội Ukraine buộc phải tiếp tục các hoạt động quân sự, với mục đích chỉ để không làm tổn hại đến hình ảnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.