Tưng bừng ngày hội bầu cử sớm ở Tương Dương

(Baonghean.vn) – Sáng ngày 20/5, 8.909 cử tri ở 42 khu vực bầu cử sớm thuộc 6 xã đặc biệt khó khăn ở huyện miền núi Tương Dương, trong đó có 4 xã biên giới đã náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày bầu cử sớm ở Bản Xàn (bản người Thái), xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương thực sự là một ngày vui. Khắp nơi trong bản đều được trang hoàng rực rõ với cờ, pano, áp phích,
Ngày bầu cử sớm ở Bản Xàn (bản người Thái), xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương thực sự là một ngày vui. Khắp nơi trong bản đều được trang hoàng rực rỡ với cờ, pano, áp phích,
Từ sáng sớm, 545 cử tri Bản Xàn trong trang phục truyền thống, chỉnh tề đã náo nức đến điểm bầu cử - Nhà văn hóa cộng đồng bản. Mọi người mong ngóng giấu phút được cầm trên tay lá phiếu.
Từ sáng sớm, 545 cử tri Bản Xàn trong trang phục truyền thống, chỉnh tề đã náo nức đến điểm bầu cử - Nhà văn hóa cộng đồng bản. Mọi người mong ngóng giấu phút được cầm trên tay lá phiếu.
Bà con đồng bào các dân tộc huyện Tương Dương phấn khởi đi bầu cử
Đồng bào dân tộc Mông ở huyện Tương Dương phấn khởi đi bầu cử. Ảnh May Huyền 
Dẫu đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử tóm tắt của những ứng cử viên, nhưng đến điểm bầu cử các cử tri vẫn xem thêm một lần nữa nhằm lựa chọn đủ đức đủ tài sẽ thay họ nói lên ý chí, nguyện vọng tới các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền trong các lĩnh vực.
Dẫu đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử tóm tắt của những ứng cử viên, nhưng đến điểm bầu cử các cử tri vẫn xem thêm một lần nữa nhằm lựa chọn đủ đức đủ tài sẽ thay họ nói lên ý chí, nguyện vọng tới các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền trong các lĩnh vực.
Đúng 7 giờ sáng ngày 20/5, điểm bầu cử số 5, bản Xán, xã Hữu Khuông chính thức khai mạc.
Đúng 7 giờ sáng ngày 20/5, điểm bầu cử số 5, bản Xán, xã Hữu Khuông chính thức khai mạc.
Háo hức nhận thẻ cử tri, phiếu bầu để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của cử tri
Háo hức nhận thẻ cử tri, phiếu bầu để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của cử tri
Các thành viên tổ bầu cử tích cực hướng dẫn bà con thực hiện bầu sao cho đúng luật. Đặt bút lựa chọn ra đại biểu tốt, xứng đáng là người của nhân dân .
Các thành viên tổ bầu cử tích cực hướng dẫn bà con thực hiện bầu sao cho đúng luật. Đặt bút lựa chọn ra đại biểu tốt, xứng đáng là người của nhân dân .
Cử tri thực hiện các thủ tục trước khi bỏ phiếu
Từ sáng sớm, các cử tri trong trang phục truyền thống các dân tộc Mông, Thái, Tày pọng, Khơ Mú náo nức đến nhà văn hóa cộng đồng các bản để tham gia bầu cử. Ảnh Đình Tỷ.
Sau phần lễ khai mạc, những lá phiếu đầu tiên đã được những già làng, người có uy tín trang trọng lần lượt bỏ vào hòm phiếu.
Sau phần lễ khai mạc, những lá phiếu đầu tiên đã được những già làng, người có uy tín trang trọng lần lượt bỏ vào hòm phiếu.
Cảm xúc hồi hộp, hào hứng, rất thiêng liêng. Mọi  người lần lượt bỏ vào hòm phiếu những lá phiếu đầy trách nhiệm.
Cảm xúc hồi hộp, hào hứng, rất thiêng liêng. Mọi người lần lượt bỏ vào hòm phiếu những lá phiếu đầy trách nhiệm.
Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt của đồng bào.
Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt của đồng bào.
Tại bản tái định cư mới Huồi Cọ (bản Khơ Mú), xã Hữu Khuông, ngày bầu cử sớm là ngày hội lớn. 152 cử tri trong bản đã gác lại việc nương rẫy, phấn khởi đi bỏ phiếu.
Tại bản tái định cư mới Huồi Cọ (bản Khơ Mú), xã Hữu Khuông, ngày bầu cử sớm là ngày hội lớn. 152 cử tri trong bản đã gác lại việc nương rẫy, phấn khởi đi bỏ phiếu.
Lãnh đạo huyện Tương Dương chúc mừng những cử tri đầu tiên ở bản Huồi Cọ thực hiện tốt trách nhiệm công dân…
Lãnh đạo huyện Tương Dương chúc mừng những cử tri đầu tiên ở bản Huồi Cọ thực hiện tốt trách nhiệm công dân…
Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử huyện Tương Dương, trong buổi sáng, công tác bầu cử sớm tại xã diễn ra tốt đẹp, số cử tri đi bầu cử cao, đảm bảo an toàn, đúng luật.
Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử huyện Tương Dương, trong buổi sáng, công tác bầu cử sớm tại xã diễn ra tốt đẹp, số cử tri đi bầu cử cao, đảm bảo an toàn, đúng luật.

 Thanh Sơn – Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.