Tuyên bố của ông Tập tại Đại hội 19: Trung Quốc sẽ bỏ quy trình tra khảo bí mật 'song quy'

(Baonghean.vn) - Đây là một phần trong nỗ lực cải tổ chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn hơn của nước này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Ngày 18/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Đảng Cộng sản nước này sẽ xóa bỏ quy trình tra khảo bí mật, còn được biết đến với tên gọi “shuanggui” (“song quy”).

“Song quy” tức những cán bộ nòng cốt bị buộc tội tham nhũng và vi phạm kỷ luật khác sẽ phải chịu hình phạt tống giam ngoại tụng, cách ly và tra khảo do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc tiến hành.

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh quy trình “song quy”, vốn chỉ áp dụng cho các cán bộ nòng cốt của Đảng Cộng sản nước này, sẽ được thay thế bằng hình thức “bắt giam”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc không nêu chi tiết và hiện chưa rõ liệu hai hình thức xử lý này khác nhau như thế nào.

“Điều này sẽ đảm bảo công tác giám sát được thực thi với tất cả mọi người hoạt động trong lĩnh vực công, những người thi hành quyền lực công”
Tập Cận Bình

Động thái loại bỏ quy trình “song quy” là một phần trong công cuộc cải cách hợp pháp quy mô lớn cũng như thành lập một Ủy ban Giám sát Quốc gia mới thay thế Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc và sáp nhập một loạt đơn vị chống tham nhũng thành một thực thể duy nhất.

Phạm vi hoạt động của cơ quan mới này cũng sẽ được mở rộng trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng, trong đó quy định các nhân viên thuộc các viện trực thuộc nhà nước cũng được tham gia, mà không nhất thiết phải là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cũng trong bài phát biểu khai mạc, ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ duy trì động lực “không thể đảo ngược” đối với chiến dịch chống tham nhũng.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.