Tỷ phú Trump tiếp tục 'gây bão' trong nội bộ Đảng Cộng hòa

(Baonghean.vn) - Đảng Cộng hòa tiếp tục phải lo lắng khi ứng cử viên tổng thống Donald Trump không ngần ngại đáp trả chỉ trích của Văn phòng Thương mại Mỹ đối với cương lĩnh tranh cử của mình, trong đó có chủ trương chống các hiệp định tự do thương mại. 

Ứng viên Donald Trump cho rằng Văn phòng Thương mại Mỹ phải “đấu tranh mạnh mẽ hơn” cho quyền lợi người lao động Mỹ. Ảnh: The Hill.
Ứng viên Donald Trump cho rằng Văn phòng Thương mại Mỹ phải “đấu tranh mạnh mẽ hơn” cho quyền lợi người lao động Mỹ. Ảnh: The Hill.

Tại chiến dịch vận động tranh cử tại Bangor, Maine ngày 29/6, Trump khẳng định việc Văn phòng Thương mại Mỹ coi cương lĩnh tranh cử của ông sẽ gây ra 1 cuộc chiến thương mại là “không đúng” vì từ nhiều năm nay, Mỹ luôn trong tình trạng thâm hụt ngân sách.

Ứng cử viên Cộng hòa thẳng thắn cho rằng nước Mỹ thời điểm hiện tại đang ở thế thua trong các cuộc chiến thương mại. 

Trước đó, Văn phòng Thương mại Mỹ - tổ chức vận động hành lang đại diện cho các doanh nghiệp lớn nhất và luôn chủ trương ủng hộ các chính sách thương mại của đảng Cộng hòa - đã lên tiếng chỉ trích quan điểm phản đối thương mại tự do của ông Trump, cho rằng đây là những ý tưởng "nguy hiểm" có thể đẩy Mỹ vào thời kỳ suy thoái khác. 

Không chỉ vậy, ông trùm bất động sản còn gây sốc khi chỉ trích hiệp hội doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ là hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của một nhóm người "không hề quan tâm đến ai khác".

Tỷ phú Trump cho rằng tổ chức  này cần "đấu tranh mạnh mẽ" hơn vì quyền lợi của người lao động và các thỏa thuận thương mại mới cần được thảo luận kỹ càng để Mỹ bị tránh bị "qua mặt" khi mà các đối tác đang chiếm ưu thế.

Đấu khẩu giữa ông Trump và Văn phòng Thương mại Mỹ một lần nữa cho thấy thách thức không hề nhỏ đối với ông trùm bất động sản trong việc “lấy lòng” các thành viên Cộng hòa và tăng cường sự gắn kết nội bộ khi đại hội đảng toàn quốc đang đến gần.

Ngoài ra, những phát ngôn gây sốc rất có thể khiến Trump mất đi sự ủng hộ lớn của giới doanh nghiệp Mỹ vì các thành viên Cộng hòa và lãnh đạo các doanh nghiệp lớn vốn có quan hệ mật thiết và chia sẻ quan điểm tương đồng trong các chính sách thương mại.

Không chỉ vậy, nhiều doanh nghiệp có tiếng nói trong giới chính khách Cộng hòa với các khoản đóng góp không hề nhỏ cho các ứng cử viên của đảng này.

Lan Hạ

(Theo CNN)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.