Ukraine đề nghị Mỹ viện trợ 1.000 tên lửa/ngày

Ukraine đã đề nghị Washington viện trợ khẩn cấp 500 tên lửa chống tăng Javelin và 500 tên lửa phòng không Stinger mỗi ngày cho Kiev nhằm giúp nước này đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.
Các binh sĩ Ukraine bên một chiếc xe chở hệ thống tên lửa chống tăng Javelin tại Sân bay Quốc tế Boryspil gần Kiev, Ukraine, tháng 2/2022. Ảnh: AFP
Các binh sĩ Ukraine bên một chiếc xe chở hệ thống tên lửa chống tăng Javelin tại Sân bay Quốc tế Boryspil gần Kiev, Ukraine, tháng 2/2022. Ảnh: AFP

Theo Đài RT (Nga), trong thời gian gần đây, các quốc gia phương Tây đã gửi hàng loạt vũ khí và thiết bị quân sự đến Kiev. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng, điều đó là không đủ để đối phó với chiến dịch quân sự bắt đầu từ một tháng trước của Nga.

Kênh CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, theo một tài liệu được đệ trình lên các nhà lập pháp Mỹ, Ukraine đang yêu cầu Washington cung cấp “nhiều hơn hàng trăm tên lửa” so với các yêu cầu trước đây. Lời đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí.

Hôm 25/3, phát biểu trước các nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Zelensky cho biết, ông chưa nhận được câu trả lời rõ ràng về yêu cầu viện trợ 1% tổng số xe tăng từ các quốc gia này.

NATO và Mỹ đã từ chối thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. Họ cũng bác bỏ đề xuất cung cấp các máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô cho Kiev vì lo ngại động thái này có thể châm ngòi cho xung đột trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, liên minh quân sự này khẳng định sẽ luôn ủng hộ Ukraine. Trong đó, Anh và Thụy Điển cam kết sẽ gửi thêm vũ khí chống tăng cho Kiev. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết đã chuyển vũ khí cho quốc gia này.

Hôm 24/3, Nhà Trắng đã bắt đầu tham vấn về việc chuyển giao tên lửa chống hạm cho Ukraine. Nguồn tin chính thức nói với Reuters: “Có thể tồn tại một số thách thức kỹ thuật trong việc biến điều đó thành hiện thực, nhưng đây là điều mà chúng tôi đang tham khảo ý kiến của các đồng minh và bắt đầu thực hiện”.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.