Ukraine phát tín hiệu cần người hướng dẫn quân sự, chứ không phải binh lính của đồng minh

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Denis Shmygal cho biết, Kiev đang yêu cầu các đồng minh châu Âu không gửi quân tới Ukraine mà gửi các giảng viên huấn luyện quân sự tới Ukraine. Ông nói với tờ báo El Pais của Tây Ban Nha: “Chúng tôi không yêu cầu điều động quân đội”.

XNMKRVIQ6VNHJITFNMPEHMSGVA.jpg
Ảnh minh hoạ: Reuters

Quan chức này chỉ ra: “Chúng tôi có lực lượng vũ trang và phòng thủ riêng, và chúng tôi có đủ quân đội”.

“Chúng tôi đề xuất các đối tác châu Âu gửi giảng viên quân sự đến Ukraine để đẩy nhanh quá trình huấn luyện này, vì điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hậu cần và thông tin liên lạc” - Thủ tướng Ukraine nói thêm.

Ông nhấn mạnh: “Không có quốc gia châu Âu nào sẵn sàng gửi binh lính đến chiến trường, bởi vì điều đó có nghĩa là tham gia vào một cuộc chiến, và tất cả chúng ta hoàn toàn rõ ràng rằng điều này là không thể vào thời điểm này”.

Ông cũng chỉ ra rằng, Kiev đang yêu cầu các đồng minh của mình gửi tên lửa tầm xa và tầm trung tới. Chính trị gia này nói: “Chúng tôi đã đưa ra những sự bảo đảm rằng chúng tôi sẽ không sử dụng những tên lửa này để tấn công lãnh thổ Nga”.

Trước đó, ngày 26/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố trong một cuộc họp ở Paris, nơi đại diện của khoảng 20 quốc gia phương Tây thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Kiev trong cuộc xung đột với Moskva, rằng khả năng gửi bộ binh tới Ukraine đã được đưa ra.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, các bên tham gia chưa đạt được sự đồng thuận về vấn đề này, nhưng không thể loại trừ kịch bản như vậy trong tương lai. Sau đó, ông làm rõ tuyên bố của mình, giải thích rằng "không loại trừ điều gì đó không có nghĩa là làm điều đó".

Sau hội nghị trên, đại diện của hầu hết các nước tham gia tuyên bố rằng họ không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine và phản đối việc họ tham gia vào các hoạt động chiến đấu chống lại Nga.

Vào ngày 19/3 vừa qua, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho biết, Pháp đã chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine, ban đầu lên đến khoảng 2.000 binh sĩ. Sau đó, Lực lượng vũ trang Pháp đã đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội X rằng những gì Naryshkin nói không phù hợp với thực tế.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.