Ukraine quyết "quỵt nợ" Nga

Ukraine đã nộp cho Tòa án Tối cao London bản phản đối lại đơn kiện của Nga về khoản nợ 3 tỷ đôla Mỹ, theo tuyên bố chung của Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Ukraine, được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao.
Ukraine đã
Ukraine đã nộp cho Tòa án tối cao London bản phản đối đơn kiện của Nga.
Bộ Ngoại giao Ukraine biện minh cho việc phản đối nợ rằng hợp đồng vay được ký kết giữa Liên Bang Nga với chính phủ Yanukovych vào tháng 12 năm 2013 "là không có hiệu lực và không bắt buộc thi hành" vì nhiều lý do.
Phía Ukraine cho rằng khoản vay này vi phạm các giới hạn vay mượn do luật pháp Ukraine đặt ra vào thời điểm đó, và thỏa thuận đã được ký kết dường như bị cáo buộc là "bị cưỡng ép, được thực hiện từ phía Nga đối với Ukrain trong suốt cả năm 2013 với mục đích để ngăn chặn nước này ký thỏa thuận về liên kết với EU".
Vào tháng Hai, Nga đã đệ đơn kiện đến Tòa án Tối cao London để thu hồi khoản nợ 3 tỷ đôla Mỹ bằng trái phiếu chính phủ Ukraine, mà Nga đã mua vào năm  tiền lãi suất phần trăm phát sinh từ khoản nợ này.
Theo sputnik

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.