Ukraine tung lực lượng dự bị cuối cùng ra mặt trận

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà quan sát của Tạp chí Forbes cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai đơn vị dự bị mạnh nhất cuối cùng ra mặt trận.

Capture.JPG
Quân đội Ukraine. Ảnh: AP

Ria Novosti dẫn phân tích của nhà bình luận David Axe của Tạp chí Forbes cho biết, Ukraine đã đưa lữ đoàn tấn công đường không số 82 ra mặt trận. Đây là đơn vị cuối cùng của lực lượng dự bị chiến lược Ukraine.

“Lực lượng đổ bộ đường không Ukraine cuối cùng đã triển khai đơn vị mạnh nhất của họ: Lữ đoàn số 82, gồm 2.000 người, được trang bị xe chiến đấu Marder và Stryker, cùng xe tăng Chanllenger-2, tham gia trận chiến ở khu vực Rabotino thuộc vùng Zaporozhye, ở miền Nam Ukraine” - nhà bình luận David Axe cho hay trên Tạp chí Forbes.

Các lữ đoàn 82 và 46 là những đơn vị vũ trang lớn cuối cùng mà Bộ Tổng tham mưu Ukraine giữ lại trong lực lượng dự bị chiến lược. Nhà quan sát David Axe cho rằng, với việc tung lữ đoàn ra trận, Kiev có thể đối diện với mức độ tổn thất lớn. Động thái này vừa là tin tốt, vừa là tin xấu cho cuộc phản công của Ukraine.

“Không có lữ đoàn nào có thể chiến đấu mãi mãi. Khi các lữ đoàn 46 và 82 rút lui để nghỉ ngơi và sửa chữa quân trang, có thể không còn lữ đoàn mới nào, có đủ sức mạnh tương đương để thay thế. Nếu quân đội Nga có thể bảo toàn được vị trí của họ ở Rabotino, và duy trì đủ lực lượng sau đợt gia tăng lực lượng này của Ukraine, cuối cùng quân đội Nga có thể tấn công lại Ukraine” - Nhà quan sát David Axe nhận định.

Trước đó, ngày 15/8, báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ở hướng Zaporizhye, lực lượng Nga, được hỗ trợ bởi không quân lục quân và pháo binh, đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của lữ đoàn đổ bộ đường không số 82 thuộc lực lượng dự bị chiến lược Ukraine gần Rabotino.

Tổn thất của Ukraine lên tới 200 quân nhân, 5 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, và 2 pháo Msta-B.

Trong khi đó, hồi tháng 5/2023, cuộc tấn công ở Pavlograd đã phá hủy các kho dự trữ nhiên liệu và đạn dược của lữ đoàn đổ bộ đường không số 46 của Ukraine.

Đêm 14/8, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tập trung bằng vũ khí chính xác tầm xa trên không và trên biển nhằm vào các doanh nghiệp chủ chốt trong ngành công nghiệp quân sự của Ukraine. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị vô hiệu hóa, công nghiệp quốc phòng Ukraine thiệt hại đáng kể.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.