Ukraine tuyên bố rút toàn bộ quân khỏi Avdeevka

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky tuyên bố rút toàn bộ các đơn vị lực lượng ra khỏi thành trì Avdeevka. 

tong-tu-lenh-ukr-politico-813.jpg
Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky. Ảnh: Politico

Theo Ria Novosti ngày 17/2, Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky đã tuyên bố rút toàn bộ các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi Avdeevka, và chuyển sang trạng thái phòng thủ.

"Dựa trên tình hình hoạt động quân sự xung quanh Avdeevka, tôi quyết định rút các đơn vị của chúng tôi ra khỏi thành phố và chuyển sang phòng thủ" - Tổng Tư lệnh Syrsky viết trên trang cá nhân Facebook.

Hãng thông tấn UNIAN của Ukraine dẫn lời Chỉ huy trưởng nhóm Lực lượng vũ trang Tavria tại Avdeevka, Tướng Oleksandr Tarnavsky, tuyên bố rằng, quân đội Ukraine đã rời khỏi Avdeevka.

Trước đó, nhóm Tavria đã đưa ra thông báo, quân đội Ukraine đang rút lui khỏi các vị trí ở Avdeeva, và một số quân nhân đã bị bắt trong quá trình này.

Ngày 9/2, Lữ đoàn Xung kích số 3 - một trong hai lữ đoàn tinh nhuệ nhất trong lực lượng vũ trang Ukraine, được chi viện đến Avdeevka để yểm trợ cho quân đội Ukraine rút khỏi thành phố.

Avdeevka thuộc Donetsk, được coi là cửa ngõ vào vùng Donbass, miền Đông Ukraine, là mắt xích quan trọng trong kế hoạch của Nga nhằm kiểm soát hoàn toàn Donbass. Sau bốn tháng chiến đấu cam go, quân đội Nga cuối cùng đã chọc thủng Avdeevka - một thành trì quan trọng của Ukraine chỉ cách khu vực Donetsk do Nga kiểm soát 8km về phía tây bắc.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.