Vật thể bị bắn rơi ở Mỹ có thể là một quả bóng nghiệp dư trị giá 12 USD

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Một trong những vật thể bay bị bắn hạ trước đó ở Mỹ có thể là một quả bóng bay trị giá 12 USD, được phóng bởi các thành viên của một nhóm nghiệp dư đến từ bang Illinois, theo ấn phẩm tin tức hàng không Aviation Week.
Quân đội Mỹ vớt khinh khí cầu ngoài khơi bờ biển Myrtle, South Carolina. Ảnh: AP

Quân đội Mỹ vớt khinh khí cầu ngoài khơi bờ biển Myrtle, South Carolina. Ảnh: AP

NIBBB (Northern Illinois bottlecamp baloon brigade - lữ đoàn khinh khí cầu Bắc Illinois) cho biết khinh khí cầu của họ đã "mất tích" vào ngày 15/2. Lần cuối cùng khinh khí cầu với các thiết bị, bao gồm cả theo dõi các hạt không khí, được ghi lại ở Alaska vào khoảng ngày 10/2 sau hơn bốn tháng bay.

Cùng ngày, chính quyền Mỹ nói về một "đối tượng" bị bắn hạ trên tiểu bang. Quả cầu nhỏ đang bay vòng quanh thế giới được NIBBB Illinois tuyên bố là "mất tích" vào ngày 15/ 2. Nó có thể là một trong ba vật thể bí ẩn bị bắn hạ bởi bốn tên lửa tầm nhiệt do máy bay Không quân Mỹ.

Cần lưu ý chi phí của những quả bóng nghiệp dư có vi mạch như vậy có thể dao động từ 12 đến 180 USD.NIBBB chưa đổ lỗi cho chính quyền Mỹ về vụ mất tích khinh khí cầu, nhưng các chuyên gia trong lĩnh vực này lưu ý họ đã cố gắng liên hệ với quân đội Mỹ và FBI để báo cáo về sự tồn tại của những vật thể như vậy và quả bóng bay vô tuyến trong không trung.

Vào ngày 10/2, có thông tin quân đội Mỹ đã bắn hạ một "vật thể tầm cao" đi vào không phận nước này trên vùng trời Alaska. Quân đội Mỹ đã bắn hạ bốn mục tiêu trên không trong những ngày gần đây, bao gồm một khinh khí cầu Trung Quốc bay qua bầu trời Mỹ và bị chặn trên Đại Tây Dương.

Washington nói quả bóng bay được phóng với mục đích gián điệp, còn Bắc Kinh đó là quả bóng bay thời tiết dân sự bị thất lạc. Hiện vẫn chưa xác định được mối liên quan và mục đích của 3 mục tiêu bị bắn rơi hôm trước./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.