Biden không hối hận vì đã không bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc sớm hơn

Lan Hạ (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bất chấp chỉ trích của nhiều nghị sỹ, ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông không xem việc khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay qua bầu trời Mỹ trước khi bị bắn hạ ở Đại Tây Dương là sự vị phạm an ninh nghiêm trọng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn Noticias Telemundo, Tổng thống Biden khẳng định ông không hề hối hận về việc đã không bắn hạ khinh khí cầu sớm hơn.

Ông nói thêm: "Đó không phải hành động vi phạm nghiêm trọng. Ý tôi là... đó hoàn toàn là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Đó là không phận của chúng tôi. Và một khi đi vào không phận của chúng tôi, chúng tôi có thể làm những gì chúng tôi muốn".

Theo ông chủ Nhà Trắng, các sĩ quan quân đội Mỹ lo lắng một khi bắn rơi khinh khí cầu trên đất liền, các mảnh vỡ của nó có thể rơi xuống khu vực đông dân cư. Ông nhấn mạnh: "Thứ này thật khổng lồ. Điều gì xảy ra nếu nó rơi xuống trúng một trường học ở vùng nông thôn? Vì thế tôi nói với họ rằng ngay khi họ có thể bắn hạ nó, hãy bắn. Họ đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Họ bắn hạ nó trên mặt nước, và họ đã thu hồi hầu hết các mảnh vỡ của khinh khí cầu".

Tổng thống Biden mong muốn duy trì liên lạc với Trung Quốc và không cho phép căng thẳng giữa Washington với Bắc Kinh vượt ngoài tầm kiểm soát./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.