Vẻ đẹp tinh khôi của những nữ y, bác sỹ tương lai

(Baonghean.vn) - Trường Đại học Y Khoa Vinh vừa tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2017.

Cuộc thi được tổ chức nhằm cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội,  có tấm lòng nhân ái, bao dung, biết chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh đặt biệt khó khăn.  Ảnh: Thành Cường
Cuộc thi được tổ chức nhằm cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội,  có tấm lòng nhân ái, bao dung, biết chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh đặt biệt khó khăn. Ảnh: Thành Cường
Tham gia vòng sơ khảo, 13 nữ sinh viên trường Đại học Y Khoa Vinh sữ tự giới thiệu về bản thân, trả lời phỏng vấn và thi casting. Ảnh: Thành Cường
Tham gia vòng sơ khảo, 13 nữ sinh viên trường Đại học Y Khoa Vinh tự giới thiệu về bản thân, trả lời phỏng vấn và thi casting. Ảnh: Thành Cường
Các thí sinh tham dự cuộc thi, ngoài đạo đức, lối sống tốt, điểm rèn luyện trên 70 còn phải có ngoại hình cân đối, có năng khiếu trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hội họa, âm nhạc.Trong ảnh thí sinh Nguyễn Thị Oanh - SN 1998 lớp C13 A được đánh giá là thí sinh nổi trội về hình thể trong vòng sơ khảo
Các thí sinh tham dự cuộc thi, ngoài đạo đức, lối sống tốt, điểm rèn luyện trên 70 còn phải có ngoại hình cân đối, có năng khiếu trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hội họa, âm nhạc.Trong ảnh thí sinh Nguyễn Thị Oanh - SN 1998 lớp C13 A được đánh giá là thí sinh nổi trội về hình thể trong vòng sơ khảo "Hoa khôi sinh viên Việt Nam". Ảnh: Thành Cường
Sau màn thi casting, các thí sinh tham gia chụp hình ngoại cảnh để bình chọn trực tuyến trên mạng xã hội. Ảnh: Thành Cường
Sau màn thi casting, các thí sinh tham gia chụp hình ngoại cảnh để bình chọn trực tuyến trên mạng xã hội. Ảnh: Thành Cường
Thí sinh Nguyễn Mai Hương là gương mặt khả ái tham dự vòng sơ khảo
Thí sinh Nguyễn Mai Hương là gương mặt khả ái nhận được nhiều lượt bình chọn khi tham dự vòng sơ khảo "Hoa khôi sinh viên" Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Thành Cường
Từng góp mặt trong top 15 cuộc thi
Từng góp mặt trong top 15 cuộc thi " Người đẹp phố biển" năm 2016, thí sinh Trần Thị Thành sinh năm 1995 lớp D5B tự tin tham gia vòng sơ khảo " Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2017". Ảnh: Thành Cường
Sau vòng sơ khảo của 13 thí sinh, trường Đại học Y Khoa Vinh còn tổ chức nhảy Flashmob với sự tham gia của 200 bạn sinh viên hướng tới chương trình “Trường tôi là số 1”. Ảnh: Thành Cường
Sau vòng sơ khảo của 13 thí sinh, trường Đại học Y Khoa Vinh còn tổ chức nhảy Flashmob với sự tham gia của 200 bạn sinh viên hướng tới chương trình “Trường tôi là số 1”. Ảnh: Thành Cường

Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.