Việc tăng phí ở chợ Quang Trung

Đơn kiến nghị của các hộ kinh doanh ở chợ Quang Trung gửi cho Báo Nghệ An có nêu: từ ngày 1/7 kể từ sau khi ông Phan Công Thành trúng thầu, mức thu phí ở chợ Quang Trung tăng vọt. Trong đó, có những khoản trước kia thu 2.000 - 3.000/lượt, nay tăng lên 4.000 - 5.000/lượt, thậm chí ở quầy bán hải sản mức thu có thể tăng từ 15.000 đồng lên đến 20.000 đồng/lượt/người. Theo người dân, mức thu phí trên quá cao so với quyết định 91/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 13/9/2006 vì chợ Quang Trung là chợ tạm loại 3 thì theo quy định mức thu phí không quá 2000 - 9.000đồng/lượt người.
 
Tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi nắm được: từ cuối năm 2010 trở về trước, việc thu phí ở chợ Quang Trung do Ban quản lý chợ thu. Tuy nhiên thời điểm đó, các mức thu không theo quy định của Quyết định số 91 mà thường thu cao hơn từ 1 đến 4.000 đồng. Đến tháng 1/2011, qua khảo sát số hộ tiểu thương buôn bán ở chợ tăng nhiều so với những năm trước nên UBND phường Quang Trung quyết định nâng phí chợ từ 25 triệu đồng lên 47,5 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, công ty vệ sinh môi trường cũng tăng phí môi trường từ 22,5 triệu đồng lên 34,2 triệu đồng/tháng.
 
Cho rằng mức phí này quá cao, Ban quản lý chợ xin trả chợ vì "thu không đủ chi". Trước tình trạng chợ không còn người quản lý nên từ tháng 1-6/2011 UBND phường Quang Trung tạm thời quản lý chợ và áp dụng mức thu theo Quyết định 91. Tuy nhiên, từ 1/7 sau khi tổ chức đấu thầu thành công, ban quản lý chợ mới được thành lập nên mức thu cao hơn so với 6 tháng trước. Trước lý do tăng giá này, ông Phan Công Thành - Trưởng BQL chợ Quang Trung cho rằng: Không thể không tăng giá vì trước kia BQL chợ Quang Trung mỗi tháng chỉ phải đóng chưa đến 50 triệu đồng. Nay thì riêng tiền đấu thầu mỗi tháng chúng tôi đã phải nộp 62 triệu, cộng với đó gần 33 triệu tiền phí vệ sinh, tiền lương cho nhân viên trong ban quản lý, tiền điện... nên mức phí cao hơn cũng là lẽ thường tình.
 
Tóm lại, mặc dù chịu áp lực tăng thu nhưng nên chăng trước khi tăng giá BQL chợ cần phải họp, thông báo và có lộ trình phù hợp để bà con tiểu thương chấp hành.
 
Về một số vấn đề người dân thắc mắc có phải do phường tổ chức cho đấu thầu nên buộc phí nộp chợ của bà con tiểu thương phải tăng, ông Lê Đức Thọ - Phó chủ tịch phường Quang Trung khẳng định: Việc đấu thầu ở chợ Quang Trung đã có chủ trương nhiều năm nay và  được bàn bạc nhiều lần ở các kì họp HĐND nhưng đến tháng 12/11/2010 UBND thành phố Vinh mới đồng ý. Về mức giá khởi điểm chúng tôi cũng đã khảo sát nhiều, qua đó cho thấy mấy năm qua số hộ buôn bán ở chợ tăng nhanh từ khoảng 500 hộ lên đến hơn 800 hộ nên số phí thu chắc chắn phải cao hơn. Việc chấm thầu phường cũng không chỉ căn cứ vào số tiền đấu thầu mà còn tuỳ thuộc vào các phương án bảo vệ, quản lý chợ của đơn vị dự thầu. Thực tế có nhà thầu, đặt thầu với số tiền 71 triệu đồng/tháng nhưng chúng tôi vẫn chấm thầu cho ông Thành, dù mức giá ông đưa ra chỉ 62 triệu đồng".
 
Nhân sự việc, kiến nghị của bà con ở chợ Quang Trung chúng tôi đã khảo sát một số chợ khác trên địa bàn Thành phố Vinh và nhận thấy việc quy định các khoản thu theo Quyết định 91 của UBND tỉnh đến nay không còn phù hợp. Vì vậy, nên chăng từ sự việc này, UBND tỉnh sớm ban hành quy định điều mức thu phí mới, vì nếu theo quy định cũ thì hàng năm tỉnh sẽ thất thoát hàng tỷ đồng từ việc thu phí chợ dù trên thực tế người dân vẫn đóng và thực hiện đầy đủ theo mức biến động của thị trường.

Song Hoàng

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.