Vladimir Putin mời Kim Jong Un tới Moscow

(Baonghean.vn) - Thứ 6 ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời người đồng cấp của Bắc Triều Tiên tới thăm Moscow vào năm 2015 nhằm “thiết lập tình cảm” giữa 2 đất nước.
Hôm thứ 6, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời mời đến nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm thủ đô Moscow vào năm tới nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức. Nếu phía Triều Tiên nhận lời thì đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong Un kể từ khi trở thành người đứng đầu  Bắc Triều Tiên vào năm 2011. 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AFP/KNS
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AFP/KNS
Hiện nay, Moscow đang tìm cách thiết lập một mối quan hệ tin cậy với Bình Nhưỡng để có thể triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Nga tại Hàn Quốc. Điển hình là 2 kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt xuyên Hàn Quốc và xây dựng đường ống dẫn khí đốt qua lãnh thổ Triều Tiên nhằm tạo thuận lợi cho việc vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga đến Hàn Quốc.
Về phía Triều Tiên, nước này cũng đang cần sự giúp đỡ của Nga mà đặc biệt là rất cần quyền phủ quyết của Moscow tại Hội Đồng Bảo An của Liên Hợp Quốc khi cơ quan này đưa ra các nghị quyết trừng phạt đối với chương trình hạt nhân hay những vi phạm nhân quyền của Bình Nhưỡng.
Hôm thứ 5 vừa rồi, Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết với đa số phiếu kêu gọi Hội Đồng Bảo An đưa các tội ác chống lại loài người của chế độ Bắc Triều Tiên lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Trước đó, vào ngày 18/11, Ủy ban Nhân quyền của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc cũng bỏ phiếu đưa ra một phán quyết tương tự về vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.
Chu Thanh – Theo LeMonde 19/12

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.