Vũ khí siêu thanh mới của Nga khiến Mỹ thú nhận “bó tay“

Theo Tuấn Anh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các nguồn tin tình báo Mỹ xác nhận, nước này hiện không thể ngăn chặn được một loại vũ khí siêu thanh mới, có tên gọi là Avangard của Nga.
Hãng thông tấn CNBC trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay, thiết bị lướt siêu thanh Avangard được thiết kế đặt phía trên một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, chẳng hạn như loại SS-19. Khi được phóng đi, nó sẽ sử dụng các lực khí động học để di chuyển trong khí quyển.

Đoạn video mô phỏng về Avangard được trình chiếu trong lúc Tổng thống Nga Putin giới thiệu về các loại vũ khí mới của Nga hồi tháng 3/2018. Nguồn: Sputniks

Theo các nguồn tin, Avangard có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Hiện vẫn chưa rõ nhà sản xuất có trang bị các chất nổ cho thiết bị lướt này hay không, nhưng độ chính xác và tốc độ của nó được tin đủ để tiêu diệt mọi mục tiêu.

Thứ vũ khí trên được đồn có khả năng di chuyển nhanh gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh, tức gần 5.800 km/h.

"Loại thiết bị lướt như thế này đang tấn công vào các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng ta (Mỹ). Chưa có lúc nào như bây giờ đòi hỏi chúng ta phải điều chỉnh khả năng phòng thủ tên lửa hiện hữu của mình. Đáng tiếc, chúng ta đã để Nga tiến xa tới nhường này", Thomas Karako, Giám đốc Dự án quốc phòng tên lửa tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ), bình luận.

Các nguồn tin cho biết thêm, Nga đã phát triển Avangard suốt 3 thập niên qua. Loại vũ khí mới này dự kiến sẽ sẵn sàng tham gia chiến đấu vào năm 2020.

Nga đã thử nghiệm thành công Avangard hai lần trong năm 2016. Tuy nhiên, lần thử nghiệm thứ ba đối với hệ thống này vào tháng 10/2017 đã thất bại, do vũ khí bị rơi chỉ vài giây trước khi găm vào mục tiêu.

Các tiết lộ được công bố chỉ hơn 2 tháng sau khi Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi kho vũ khí siêu thanh đang phát triển của Nga là "bất khả chiến bại".

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.