Rút kinh nghiệm, bổ sung cách làm mới giúp đỡ xã nghèo miền Tây

(Baonghean) - Ngày 18/4/2014, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Cuộc họp Ban chỉ đạo vận động giúp đỡ các xã nghèo miền Tây nhằm đánh giá kết quả thực hiện và phân công bổ sung các đơn vị nhận giúp đỡ các xã nghèo.
Sau khi nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện việc ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây năm 2013, giải pháp thực hiện năm 2014 và dự kiến phân công bổ sung các ngân hàng thương mại trên địa bàn nhận giúp đỡ các xã nghèo miền Tây; ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã có thông báo Kết luận số 191/TB - UBND ngày 22/4/2014, trong đó khẳng định:
Việc phân công cho các cơ quan đơn vị nhận giúp đỡ các xã nghèo miền Tây là một chủ trương đúng và quan trọng của tỉnh. Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đặc biệt là sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, việc phân công cho các cơ quan đơn vị nhận giúp đỡ các xã nghèo miền Tây đã đạt được nhiều kết quả. Thực sự góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn miền Tây nói riêng và toàn tỉnh nói chung.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong triển khai thực hiện vận  động ủng hộ xã nghèo, người nghèo chúng ta vẫn còn chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhiều xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) chưa được phân công đơn vị nhận giúp đỡ.
Thời gian tới, việc giúp đỡ xã nghèo phải gắn với mục tiêu cụ thể, đó là:
- Tất cả các xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) đều có cơ quan, đơn vị nhận phân công giúp đỡ; 
- Phấn đấu cuối năm 2014, các xã nghèo đều có quy chế làm việc và phối hợp hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể; 80% cán bộ công chức xã, 50% trưởng thôn, bản được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng điều hành và tổ chức thực hiện. 
- Phấn đấu trong năm 2014 giảm bình quân 4,6% tỷ lệ hộ nghèo của tất cả xã nghèo được giúp đỡ, năm 2015 là 4,2%.
- Phấn đấu 100% số xã được giúp đỡ, hỗ trợ phối hợp với các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh phân công xây dựng, hoàn thiện và thống nhất kế hoạch, chương trình trợ giúp các năm 2014 - 2015.
- Phấn đấu từ năm 2014 đến năm 2015: 100% hộ gia đình nghèo đang ở trong những nhà dột nát, tạm bợ được giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa.
- 100% người già cô đơn không nơi nương tựa được tặng 1 sổ tiết kiệm có giá trị từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, để có thêm nguồn thu nhập hàng tháng, bảo đảm cuộc sống.
- Phấn đấu 80% số lao động trong độ tuổi lao động có nhu cầu ở các xã nghèo miền Tây được tham gia học nghề và tạo được việc làm.
Để đạt được các mục tiêu trên, giao các cấp, các ngành và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo:
Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Nghệ An khẩn trương làm việc với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để thống nhất chủ trương nhận phân công các xã nghèo miền Tây, báo cáo kết quả với UBND tỉnh để ban hành quyết định phân công. Sau khi có quyết định phân công của UBND tỉnh, tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện.
Các cơ quan, đơn vị được phân công nhận giúp đỡ xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An rà soát, đánh giá lại cách làm trước đây để rút kinh nghiệm, bổ sung cách làm mới gắn với mục tiêu cụ thể và có kế hoạch thống nhất với địa phương được nhận giúp đỡ để triển khai thực hiện. Đối với các đơn vị có lợi thế, thực hiện lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ xã nghèo; các ngành, đơn vị có số lượng cán bộ công nhân viên lớn như: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT... vận động cán bộ, đảng viên thuộc ngành (không chỉ vận động trong văn phòng cơ quan) đóng góp giúp đỡ các xã nghèo tương ứng với khả năng.
Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công cần phải tích cực phối hợp và đôn đốc, kiểm tra các đơn vị được phân công theo dõi phụ trách thực hiện giúp đỡ các xã nghèo đạt hiệu quả.
Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nêu gương các tổ chức cá nhân làm tốt công tác giúp đỡ xã nghèo miền Tây trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo:
- Tham mưu UBND tỉnh:
+ Ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động giúp đỡ các xã  nghèo miền Tây, bổ sung Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Nghệ An vào Ban chỉ đạo để trực tiếp chỉ đạo các đơn vị ngân hàng thương mại; thay thế các thành viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.
+ Ban hành quyết định mới (thay thế QĐ số 1310/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh) phân công và phân công bổ sung các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ các xã nghèo và công khai trên Báo Nghệ An và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.
- Tổng hợp, thống kê danh sách các hộ gia đình nghèo đang ở trong những nhà dột nát, tạm bợ; danh sách người già cô đơn không nơi nương tựa; phối hợp với các địa phương để tìm kiếm các nguồn tài trợ để sửa chữa nhà đột nát, tạm bợ cho hộ nghèo và tặng sổ tiết kiệm cho người già cô đơn không nơi nương tựa.
- Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.