Biểu tượng mới của Phủ Quỳ- tại sao không?

(Baonghean.vn)- “Rực rỡ cánh đồng hoa hướng dương ở xứ Nghệ”, “Quyến rũ những đóa hoa mặt trời miền đất đỏ”, “Lạc bước  giữa muôn mặt trời vàng”… Hàng trăm bức ảnh cưới, ảnh đi “phượt” được chụp trên cánh đồng hoa hướng dương đang độ khoe sắc cùng những lời cảm thán trên facebook của bạn bè đã khiến tôi không cưỡng được sự dẫn dụ mà quyết làm một chuyến về Tây Nghệ.

Dân “phượt” nói không ngoa, cánh đồng hoa đã làm nên một “kỳ quan mới” cho vùng đất đỏ bazan phì nhiêu này. Tôi và bè bạn cùng đi đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi hàng triệu đóa hoa rực vàng trong cái nắng gió đầy phóng khoáng của miền Tây. Có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người trong ngày chủ nhật nắng đẹp hôm ấy đã tìm đến, dừng chân ở đồng hoa. Đa số là dân phượt, dân chụp ảnh chuyên nghiệp, các bạn trẻ hẹn hò nhau làm chuyến tham quan… Nhiều đôi chụp ảnh cưới, nhiều nhóm bạn tìm đến để chụp ảnh “tự sướng” đăng facebook… Thôi thì đủ cả.

Những đồi hoa hướng dương bát ngát đang thu hút du khách và giới trẻ đến với Phủ Quỳ
Những đồi hoa hướng dương bát ngát đang thu hút du khách và giới trẻ đến với Phủ Quỳ

Tôi cảm thấy ngạc nhiên là cánh đồng hoa đã tồn tại được 3 năm rồi (tất nhiên ban đầu diện tích còn khiêm tốn là chỉ có 2 ha, cho đến nay đã lên tới 30 ha) nhưng đến năm nay mới thực sự được nhiều người biết tới và tìm đến. Trước, chỉ có một số nhà báo, một số nhiếp ảnh gia tới đây theo lời mời dự một số chương trình của Công ty Cổ phần sữa T.H biết tới và chia sẻ vẻ đẹp cánh đồng hoa ở phạm vi nhỏ hẹp. Ngạc nhiên nữa là, chúng tôi và mọi người đến đây được “vào” thoải mái mà không mất phí. Thậm chí có bạn còn ngồi ngắt hoa xếp xung quanh để…chụp ảnh.

Là địa điểm ưa thích của giới trẻ
Là địa điểm ưa thích của giới trẻ

Trong khi đó, ở Hà Nội, một khoảnh vườn hoa cải, một đầm sen khi bạn muốn vào xem, chụp ảnh cũng cần xin phép, cần nộp phí cho chủ vườn, chủ đầm. Hay nói đâu xa, một mảnh đất tương tự với Tây Nghệ An là Hà Giang có cánh đồng tam giác mạch, muốn vào cánh đồng của họ cũng phải có lệ phí, dù rất nhỏ. Thu lệ phí, nhưng cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Chỉ 10 hay 20 ngàn, ta có thể vào cánh đồng hoa, như để biết trân trọng cộng sức những người trồng cây để tạo nên vẻ đẹp cho cuộc đời, góp chút nhỏ cho kinh phí bảo vệ môi trường…

Nếu như Hà Giang có hoa Tam Giác Mạch, Đà Lạt có hoa giã quỳ làm mê đắm lòng người thì  hoa hướng dương thành biểu tượng của phủ Quỳ
Nếu như Hà Giang có hoa Tam Giác Mạch, Tây Nguyên có hoa dã quỳ làm mê đắm lòng người thì hoa hướng dương thành biểu tượng của phủ Quỳ

Ngoài chuyện kinh doanh, còn là chuyện văn hóa. Tại sao không chứ, hoa hướng dương sẽ là biểu tượng của vùng đất này, như Hà Giang có tam giác mạch, Tây Nguyên có dã quỳ và Hà Nội năm nay có cúc họa mi, có đào Nhật Tân. Thế mà điều đáng tiếc, tôi nghe nói, khách đến với Trang trại T.H được tặng biểu tượng là bông cao lương chứ không phải hướng dương. Điều tiếc nữa là hiện nay, mới chỉ có một vài người dân Nghĩa Đàn nhạy bén trong việc hình thành nên các dịch vụ trông giữ xe, bán nước…, mà không hề thấy có sự hiện diện của sản phẩm đặc trưng ở nơi này.

Mỗi ngày, có hàng trăm du khách đến chụp ảnh hoa hướng dương.
Mỗi ngày, có hàng trăm du khách đến chụp ảnh hoa hướng dương.

Đáng lẽ, trên cánh đồng hoa, nên có một số dịch vụ- du lịch của chính Công ty Cổ phần sữa T.H để khách tham quan du lịch vừa ngắm hoa, vừa có thể nhai tí tách hạt hướng dương, thêm ly sữa ấm hay cốc sữa chua được giới thiệu như một sự khác biệt với các dòng sữa khác ở quy trình chế biến đầu- cuối theo tiêu chuẩn tươi, sạch. Có gì quảng cáo thiết thực hơn cho chính sản phẩm của mình như vậy? Đó cũng là cách để kéo người dân đến gần hơn với sản phẩm, với nhà sản xuất. Và tại sao không chứ, cánh đồng hoa sẽ là cầu nối văn hóa của mảnh đất này với du khách muôn nơi, sẽ là cầu nối giữa người dân với sản phẩm của doanh nghiệp?

Đồi hoa hướng dương đang thực sự trở thành
Nếu biết khai thác thì những cánh đồng hoa hướng dương sẽ thực sự trở thành loài hoa mang tính biểu tượng mới, thu hút đông du khách tới với xứ Nghệ, biết đến TH

Tất nhiên, tôi chỉ là một du khách, cái nhìn thoáng qua còn rất hạn hẹp. Tôi biết T.H là một Công ty có bề dày kinh nghiệm với những chiến lược kinh doanh riêng có. Nhưng dù sao, tôi cũng xin gửi về Tây Nghệ những dòng tâm tư này, của một trong bao người khách ghé qua cánh đồng hoa tuyệt đẹp của xứ Nghệ và mong dịp trở lại. Hãy để những mùa hoa là những ngày hội của miền đất này, vì nó xứng đáng như vậy

Thái Quỳnh ; Ảnh: Ngô Toàn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.