Ban Dân tộc tỉnh, Sở VH-TT-DL: Tôn vinh điển hình tiên tiến

(Baonghean.vn) - Chiều 14/4, Ban Dân tộc tỉnh và sở VH-TT-DL tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng giai đoạn 2010- 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.
Thời gian qua, công tác thi đua khen thưởng được Ban Dân tộc thực hiện nghiêm túc từ việc đăng ký, ký giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua. Theo đó, các Chương trình, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đã được Ban triển khai đồng bộ góp phần làm cho kinh tế- xã hội vùng miền núi dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, giúp đồng bào ổn định cuộc sống, thay đổi đáng kể diện mạo vùng miền núi dân tộc. Các huyện thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ tốc độ giảm nghèo bình quân đạt 6,5%/năm. Công tác chăm sóc sức khỏe, bảo tồn văn hóa không ngừng được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không ngừng được giữ vững.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Đồng chí Lương Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, trưởng Ban Dân tộc phát biểu
Đồng chí Lương Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, trưởng Ban Dân tộc phát biểu
Trao giấy khen cho các tập thể
Trao giấy khen cho các tập thể
Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Trong giai đoạn 2016-2020, Ban Dân tộc tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc. Hàng năm phấn đấu có trên 90% cán bộ công chức đạt Lao động tiên tiến; từ 20-30% cán bộ công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp; từ 10-15% cán bộ công chức được Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng tặng Bằng khen. Có 100% tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 50% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Đến năm 2016 Ban Dân tộc được Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Ba; giai đoạn 2016-2020 được Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng cờ thi đua.
Tại hội nghị, Ban Dân tộc đã tuyên dương trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010-2015, đồng thời lựa chọn, cử 3 đồng chí đi dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh.
Tin, ảnh: Quảng An
* 9 tập thể và 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành Văn hoá đã được biểu dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015 do Sở văn hoá thể thao và du lịch đã tổ chức chiều ngày 14/4. 
Hội nghị đã đánh giá kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước toàn ngành văn hoá đã triển khai trong 5 năm qua. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo là một trong những phong trào nổi bật. Trong đó, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá dân tộc đã để lại dấu ấn đậm nét với sự kiện Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được Unesco vinh danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 11/2014; tháng 5/2013 Khu di tích Kim Liên được công nhận Di tích Quốc Gia đặc biệt. Trong 5 năm đã xếp hạng được trên 80 di tích… 
Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ
Đại diện lãnh đạo Sở văn hoá thể thao và du lịch phát động phong trào thi đua trong toàn ngành giai đoạn 2015 – 2020
Đại diện lãnh đạo Sở văn hoá thể thao và du lịch phát động phong trào thi đua trong toàn ngành giai đoạn 2015 – 2020
Hoạt động biểu  diễn nghệ thật, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm của tỉnh ngày càng khởi sắc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật ngày càng cao của quần chúng nhân dân. Văn hoá cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xât dựng đời sống văn hoá” được đẩy mạnh. Phong trào thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Thể thao thành tích cao gặt hái được nhiều thành công, từ năm 2010 – 2014, Nghệ An đã đạt được 1.555 huy chương các loại trên đấu trường quốc tế, khu vực và tại các giải vô địch quốc gia. Hoạt động du lịch đã đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết XVII Đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra, trong đó lượng khách lưu trú tăng bình quân 6,7%/năm, doanh thu du lịch tăng bình quân 24,1%/ năm. 
Trao Huân chương lao động hạng ba cho NSND Trịnh thị Hồng Lựu – Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ
Đại diên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho NSND Trịnh thị Hồng Lựu – Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ
Giai đoạn 2010 – 2015, Sở văn hoá thể thao và du lịch đã biểu dương 9 tập thể và 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành. Dịp này, NSND Trịnh thị Hồng Lựu – Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ đã được nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng. 
Tin,ảnh: Đinh Nguyệt

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.