Chung kết toàn quốc Liên hoan Dân ca Việt Nam 2015

(Baonghean.vn)- Tối 14/5, tại thành phố Vinh diễn ra chung kết toàn quốc Liên hoan Dân ca Việt Nam năm 2015.

Tham dự chung kết có các đồng chí: Trần Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nông Quốc Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các tỉnh bạn và các đoàn dân ca lọt vào vòng chung kết toàn quốc.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo thành phố Vinh cùng đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Đại diện 16 tiết mục lọt vào đêm chung kết ra mắt khán giả.
Đại diện 16 tiết mục lọt vào đêm chung kết ra mắt khán giả.

Liên hoan dân ca Việt Nam được tổ chức 2 năm một lần, nhằm duy trì các loại hình dân ca truyền thống, đồng thời cũng là nơi để những nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ các vùng miền giao lưu, tìm hiểu giá trị độc đáo trong văn hóa dân tộc.

Các đại biểu Trung ương về dự đêm chung kết.
Các đại biểu Trung ương về dự đêm chung kết.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự đêm chung kết.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự đêm chung kết.

Liên hoan năm nay có 12 đoàn tham dự, đến từ 12 tỉnh, thành phố, quy tụ hơn 200 nghệ sĩ gồm cả nghệ nhân và nghệ sĩ không chuyên. Sau vòng loại tại các khu vực: Đồng bằng trung du Bắc Bộ, Miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ, ban tổ chức đã chọn 16 tiết mục xuất sắc nhất vào chung kết.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng các đội tuyển lọt vào đêm chung kết.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng các đội tuyển lọt vào đêm chung kết.
Đồng chí Nông Quốc Tuấn và đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng hoa chúc mừng các tiết mục lọt vào chung kết.
Đồng chí Nông Quốc Tuấn và đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng hoa chúc mừng các đơn vị vào chung kết.
Ban giám khảo trong đêm chung kết
Ban giám khảo trong đêm chung kết.

Liên hoan Dân ca Việt Nam là dịp để những nghệ sĩ, nghệ nhân của các địa phương trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; phát hiện những tài năng trẻ trong lĩnh vực hát dân ca, dân nhạc, dân vũ, mang tính đặc trưng vùng miền; giới thiệu đến khán giả cả nước, cũng như phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Tiết mục hát chầu văn của đoàn Hải Dương
Tiết mục hát chầu văn của đoàn Hải Dương
Tiết mục biểu diễn ví phường vải của đoàn Nghệ An.
Tiết mục biểu diễn ví phường vải của đoàn Nghệ An.
Phần biểu diễn của đoàn dân ca Huế.
Phần biểu diễn của đoàn dân ca Huế.
Câu lạc bộ bài chòi tỉnh Bình Định biểu diễn tại đêm chung kết. Bài chòi hiện đang được xây dựng hồ sơ để trình UNESSCO xem xét, vinh danh là di sản phi vật thể của nhân loại.
Câu lạc bộ bài chòi tỉnh Bình Định biểu diễn tại đêm chung kết. Bài chòi hiện đang được xây dựng hồ sơ để trình UNESSCO xem xét, vinh danh là di sản phi vật thể của nhân loại.
Các cô gái vùng cao Tây Bắc đưa đến đêm chung kết tiết mục hấp dẫn, mang âm hưởng núi rừng.
Các cô gái vùng cao Tây Bắc đưa đến đêm chung kết tiết mục hấp dẫn, mang đậm âm hưởng núi rừng và những nét sinh hoạt cộng đồng độc đáo của tộc người nơi đây.
Lãnh đạo Bộ VHTT&DL và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong vòng chung kết.
Lãnh đạo Bộ VHTT&DL và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong vòng chung kết.
Lãnh đạo Bộ VHTT&DL và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng thưởng cho các tiết mục đạt giải B tại liên hoan.
Lãnh đạo Bộ VHTT&DL và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng thưởng cho các tiết mục đạt giải B tại liên hoan.
Đồng chí Trần Bình Minh, đồng chí Hồ Đức Phớc tặng bằng khen cho các tiết mục đạt giải cao nhất của liên hoan.
Đồng chí Trần Bình Minh, đồng chí Hồ Đức Phớc tặng bằng khen cho các tiết mục đạt giải cao nhất của liên hoan.
 

Video clip tiết mục biểu diễn của đoàn Nghệ An:

Người dân thành phố Vinh được thưởng thức những tiết mục đặc sắc đến từ các vùng miền trong cả nước.
Người dân thành phố Vinh được thưởng thức những tiết mục đặc sắc đến từ các vùng miền trong cả nước.
 

Liên hoan còn mang ý nghĩa khơi dậy và truyền tình yêu nghệ thuật dân gian trong mọi tầng lớp nhân dân, phát triển phong trào tìm hiểu, bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc trong xã hội. Vì thế, các tiết mục tham dự Liên hoan đều được đầu tư, xây dựng công phu, gìn giữ nguyên bản cổ của những tác phẩm nhạc dân gian để có thể lưu truyền trong công chúng.

Nguyên Khoa 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.