Những hoạt động Kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ, ngày 25/7 các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngành đường sắt : Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, sáng 25/7, đoàn đại biểu Tổng công ty đường sắt Việt Nam  do đồng chí Vũ Tá Tùng  – Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN  dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, báo công với các anh hùng, liệt sỹ tại di tích quốc gia Hang Hỏa Tiễn – nghĩa trang liệt sỹ Đường sắt Hoàng Mai, TX Hoàng Mai.

 Ngành đường sắt dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ hang Hỏa Tiễn
Ngành đường sắt dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ hang Hỏa Tiễn

Trước anh linh 33 liệt sỹ, đoàn đại biểu ngành đường sắt đã dâng lẵng hoa tươi thắm và đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ, phấn đấu xây dựng ngành đường sắt phát triển trong quá trình hội nhập.

Dịp này đoàn Thanh niên ngành đường sắt cũng trao tặng quà cho 4 gia đình chính sách tại phường Quỳnh Thiện,TX Hoàng Mai, mỗi suất  quà trị giá 500 ngàn đồng và  tổ chức buổi lễ thắp nến tri ân với chủ đề  "Bài ca không quên" tại nghĩa trang các liệt sỹ vào tối nay 25/7.

Thanh Yên

Quỳnh Lưu: chiều 25/7, đoàn công tác Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện do đồng chí Lê Đức Cường – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2015.

 Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trồng cây tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trồng cây tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, đoàn đại biểu huyện Quỳnh Lưu đã thành kính dâng hoa, dâng hương để tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính, cảm phục, tri ân sâu sắc đối các chị, các anh những người anh hùng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, huyện Quỳnh Lưu đã cung tiến 4 cây giáng hương tại khuôn viên khu di tích, nhằm góp phần xây dựng Truông Bồn ngày một khang trang hơn, xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống nơi đây./.

Hồng Diện

(Đài Quỳnh Lưu)

Yên Thành:   Ngày 25/7, huyện đoàn Yên Thành phối hợp với BCH đoàn bệnh viên Đa khoa, Trung tâm tế huyện và đoàn khối trường học, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 50 đối tượng thuộc gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Viên Thành và Vĩnh Thành.

 Đã có gần 50 lượt đối tượng chính sách được khám, cấp thuốc miễn phí trong dịp 27/7
Đã có gần 50 lượt đối tượng chính sách được khám, cấp thuốc miễn phí trong dịp 27/7

Tại các địa phương, đội y, bác sĩ tình nguyện đã tiến hành thăm khám, tư vấn các cách giữ gìn, chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng với tổng số tiền thuốc trị giá trên 6 triệu đồng.

Đồng thới, tư vấn, hướng dẫn cho người dân địa phương cách phòng - chống và nhận biết một số loại bệnh thường gặp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.Đây là hoạt động thiết thực thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn - đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe người cao tuổi, tri ân người có công với cách mạng./.

Anh Tuấn

 (Đài Yên Thành)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.