Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo

(Baoghean.vn) - Sáng 14/9, tại TP Vinh, Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo tỉnh Nghệ An lần thứ IV giai đoạn 2010 – 2015.

Tới dự có linh mục Trần Văn Mạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam; đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 110 đại biểu người công giáo ưu tú trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" giai đoạn 2010 - 2015. 

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

5 năm qua, phong trào “Toàn đân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” gắn với 10 nội dung phong trào thi đua do Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam phát động đã phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc. Đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo…

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua
Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" giai đoạn 2010 -2015

Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào công giáo không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng từ 40,05% năm 2010 lên 55.9% năm 2014; tỷ lệ gia đình văn hóa tăng từ 63,44% năm 2010 lên 74,3% năm 2014. 

Ông Phạm Công Hòa - Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Bảo Nham (Yên Thành) trình bày tham luận về đóng góp của bà con giáo dân giáo xứ trong phongt rào xây dựng nông thôn mới ở địa phương
Ông Phạm Công Hòa - Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Bảo Nham (Yên Thành) trình bày tham luận về đóng góp của bà con giáo dân giáo xứ trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương
Linh mục Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam
Linh mục Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An giành cho đồng bào công giáo tỉnh nhà

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào Công giáo tỉnh nhà thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, đồng bào Công giáo trong tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, các Ban Đoàn kết Công giáo huyện, thị, thành phố tiếp tục đẩy mạnh và phát huy những thành quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, đưa phong trào phát triển lên một bước mới. 

Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện vai trò cầu nối giữa đạo và đời, tập hợp đoàn kết đồng bào Công giáo tỉnh; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, có 5 tập thể, 22 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" giai đoạn 2010 - 2015; 9 tập thể, 16 cá nhân được nhận bằng khen của UBMTTQ tỉnh. 

Minh Quân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.