Mưu sinh trên cánh đồng hoa hướng dương

(Baonghean.vn) - Vùng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn là điểm đến của hàng triệu du khách đến tham quan. Đây cũng là chốn mưu sinh của nhiều người dân lân cận với các dịch vụ thiết thực. 

Ngoài các bãi giữ xe, ngắm hoa miễn phí, các dịch vụ “ăn theo” khác, được người dân quanh vùng nhạy bén thiết lập phục vụ du khách theo hướng: "Mưa nắng - có ô, lầy lội - có ủng, muốn cao có thang"... 

Nếu không có gậy
Nếu không có gậy "tự sướng" chụp ảnh, du khách có thể thuê từ người dân với giá giao động từ 15.000 đến 20.000 đồng cho cả buổi chụp.
Rất nhiều người dân sẵn sàng cho thuê gậy
Rất nhiều người dân sẵn sàng cho thuê gậy "tự sướng", ô che mưa, nắng.
Bà Nguyễn Thị Lan ở xã Nghĩa Sơn vui vẻ cho biết:
Bà Nguyễn Thị Lan ở xã Nghĩa Sơn vui vẻ cho biết: "Làm dịch vụ kiếm thêm đồng và được ngắm hoa hướng dương cả ngày"
Những chiếc ô được cho thuê với giá khoảng 5 ngàn đồng/lần
Những chiếc ô được cho thuê với giá khoảng 15.000 đến 20.000 đồng/lần.
Nơi đây, cho dù mưa gió, bùn ướt, nhưng nhiều đôi uyên ương vẫn chọn để làm bối cảnh cho album ảnh cưới của họ
Nơi đây, cho dù mưa gió, bùn ướt, nhưng nhiều đôi uyên ương vẫn chọn để làm bối cảnh cho album ảnh cưới của họ. Những người dân làm dịch vụ sẽ giúp họ thỏa mãn niềm yêu thích.
 
Nếu trời mưa, du khách ngại lấm bẩn giày dép, có thể thuê hoặc mua ủng.
Nếu trời mưa, du khách ngại lấm bẩn giày dép, có thể thuê hoặc mua ủng.
Loại
Loại "ủng" bằng ni lông tiện dụng được bán với giá 15.000 đến 20.000 đồng/đôi.
Nó cũng phát huy tác dụng nếu đất trên cánh đồng hoa hướng dương có lúc lầy lội.
Nó cũng phát huy tác dụng nếu đất trên cánh đồng hoa hướng dương có lúc lầy lội.
Ngoài ra, dịch vụ cho thuê thang nhôm, (giá 30 - 40 ngàn đồng/giờ) và vẽ truyền thần tại chỗ (50 ngàn/bức) cũng được phục vụ nhiệt tình
Dịch vụ cho thuê thang nhôm (giá 30 - 40 ngàn đồng/giờ) và vẽ truyền thần tại chỗ (50 ngàn/bức) cũng được phục vụ nhiệt tình. 
Đi kèm đó là dịch vụ in ảnh tại chỗ, hoặc trả qua email (thư điện tử) của khách. Riêng giá in ảnh đồng nhất 30 ngàn đồng/ảnh khổ 13X18cm
Đi kèm đó là dịch vụ in ảnh tại chỗ, hoặc trả qua email (thư điện tử) của khách. Riêng giá in ảnh đồng nhất 30 ngàn đồng/ảnh khổ 13X18cm.
Đến với cánh đồng hoa, khách du lixhj còn có cơ hội thưởng thức và mang về làm quà giống cam Vinh nổi tiếng, vốn được trồng nhiều ở Nghĩa Đàn. Nhưng, những cây trái vùng đất này cũng được người dân đưa ra chào mời du khách như ổi,
Đến với cánh đồng hoa, khách du lịch còn có cơ hội thưởng thức và mang về làm quà như cam, ổi sạch trồng nhiều ở Nghĩa Đàn và các món ẩm thực khác. Các dịch vụ du khách ở cánh đồng hoa hướng dương cũng góp phần giúp người dân quanh vùng cải thiện thu nhập.
Càng nhiều du khách về tham quan cánh đồng hoa hướng dương sẽ là hy vọng của nhiều người làm nghề dịch vụ trên cánh đồng hoa.
Càng nhiều du khách về tham quan cánh đồng hoa hướng dương sẽ là hy vọng của những người làm nghề dịch vụ trên cánh đồng hoa.
Ngoài ra, còn lập điểm đỗ xe miễn phí phục vụ du khách
Ở cánh đồng hoa, chỗ đỗ xe được miễn phí phục vụ du khách.
Tại đây, đơn vị chủ quản sữa TH và Công an huyện Nghĩa Đàn đã rất cẩn thận lập đường dây nóng để tránh tình trạng chặt chém, làm mất an toàn khu vực cánh đồng hoa
Đường dây nóng của Công an huyện Nghĩa Đàn để du khách phản ánh tình trạng "chặt chém", làm mất an toàn khu vực cánh đồng hoa.

 Nguyên Sơn - Trần Hải

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.