Nhiều gia đình nghèo nhận quà Tết Bính Thân

(Baonghean.vn) -  Để người dân nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, dịp này, các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, tặng quà.

*Sở Tư pháp trao quà Tết cho người nghèo tại xã Thanh Sơn 

Sáng  29/1, Sở Tư pháp đã tổ chức Chương trình trao quà “Tết vì người nghèo” cho người dân xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương với 45 suất, tổng giá trị gần 20 triệu đồng. Bao gồm 15 suất quà và tiền mặt dành cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn; 30 suất quà và áo ấm dành cho các em học sinh tiểu học và THCS của xã, trong đó có 15 suất áo ấm được Chi đoàn thanh niên Sở vận động sự ủng hộ tích cực từ các đoàn viên.

Đây là những món quà hết sức ý nghĩa phần giúp người dân nghèo xã Thanh Sơn đón Tết ấm cúng, sum vầy; nâng bước các em học sinh tới trường trong những ngày giá rét, là động lực cho các em học sinh phấn đấu học tập tốt hơn.

                                                                                        Trần Khánh

                                                                               (Sở Tư pháp Nghệ An)

* Công an Nghệ An hỗ trợ đồng bào Kỳ Sơn đón Tết

Ngày 29/1, đại diện lãnh đạo các phòng Tham mưu, Tổ chức cán bộ, Công tác Chính trị, Hậu cần kỹ thuật và Hội phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Kỳ Sơn.

Đại diện lãnh đạo các phòng tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bảo Thắng huyện Kỳ Sơn.
Đại diện lãnh đạo các phòng tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bảo Thắng huyện Kỳ Sơn.

Thực hiện đạo lý "lá lành đùm lá rách", CBCS Công an tỉnh Nghệ An trao 82 suất quà có tổng giá trị 42 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Bảo Thắng và Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Những món quà là nguồn động viên, khích lệ, góp phần giúp bà con nơi đây đón Tết đầm ấm hơn.

                                                                          Xuân Bắc

* Tặng 360 suất quà Tết hộ nghèo phường Quỳnh Thiện (TX Hoàng Mai)

Chiều 29/1, MTTQ phường Quỳnh Thiện phối hợp với các doanh nghiệp trao 360 suất quà tết hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn đón Tết với tổng số tiền 168 triệu đồng.

1  MTTQ phường Quỳnh Thiện phối hợp với các doanh nghiệp trao 360 suất quà tết hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn  đón tết ấm áp với tổng số tiền 168 triệu đồng.
MTTQ phường Quỳnh Thiện phối hợp với các doanh nghiệp trao 360 suất quà tết hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn đón Tết với tổng số tiền 168 triệu đồng.

Theo đó (Ngân hàng đầu tư chi nhánh Phú Diễn 65 triệu đồng, Đại lý Honda Thái Nguyên Hoàng Mai 20 triệu đồng, Công ty BOT thu phí Hoàng Mai 15 triệu đồng), số tiền còn lại được trích từ quỹ người nghèo của phường và nguồn ủng hộ của các doanh nghiệp,cán bộ công chức, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn phường.

                                                                                     Thanh Yên

* Trung ương đoàn tặng quà cho người nghèo ở Thanh Chương

Ngày 29/1, các đoàn công tác của Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn, Hội đồng hương Thanh Chương tại Cộng hòa liên bang Đức phối hợp cùng UBND huyện Thanh Chương trao quà cho người nghèo nhân dịp Tết Bính Thân.

hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.
Hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, đoàn công tác của Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An về thăm và trao tặng 20 chiếc xe đạp, 5 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng) cho các học sinh nghèo trong huyện vượt khó học giỏi, hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Thanh Mai, đại diện Hội đồng hương Thanh Chương ở Cộng hòa liên bang Đức đã đến thăm và hỗ trợ gia đình bà Phan Thị Hoa – nhân vật trong “Điều ước thứ 7” số tiền gần 15 triệu đồng.

                              Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.