Mobifone hỗ trợ 2,5 tỷ đồng an sinh xã hội tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 24/3, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Viễn thông Mobifone tổ chức tổng kết chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng tại Nghệ An.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đồng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan và Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 6.

Toàn cảnh buổi làm việc tổng kết chương trình an sinh xã hội của Mobifone tại Nghệ An
Toàn cảnh buổi làm việc tổng kết chương trình an sinh xã hội của Mobifone tại Nghệ An.

Thực hiện chương trình ký kết giữa UBND tỉnh và Tổng công ty Viễn thông Mobifone ngày 29/9/2015, sau hơn 5 tháng triển khai, Tổng Công ty đã tài trợ cho Nghệ An 2,5 tỷ đồng để tiến hành các chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng, trong đó trao 1.000 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 1.000 học sinh nghèo vượt khó tại 105 trường trên địa bàn Nghệ An; tặng 2.000 thẻ bảo hiểm y tế cho 500 hộ nghèo và người có công.

Thông qua chương trình “Mái ấm Mobifone", Tổng công ty đã trao 5 nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng cho người có công. Hiện, Tổng Công ty đang có nhiều kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như chương trình an sinh xã hội tại Nghệ An.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu ghi nhận nỗ lực, đóng góp của Tổng công ty Viễn thông Mobifone đối với an sinh xã hội của tỉnh Nghệ An. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả phối hợp và sự quan tâm, hỗ trợ của Mobifone dành cho Nghệ An. Cùng với việc nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty quan tâm đến các chương trình an sinh xã hội, trợ giúp người nghèo thông qua các chương trình, hoàn cảnh cụ thể. Trong thời gian tới, tỉnh cũng mong muốn Tổng Công ty tiếp tục sản xuất kinh doanh có hiệu quả để đồng hành cùng Nghệ An thực hiện các chương trình mục tiêu an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo...

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Mobifone - Đại diện Nhà tài trợ và gia đình gắn biển biểu trưng tặng nhà tình nghĩa

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone báo cáo những kết quả nổi bật về hoạt động phối hợp của Tổng Công ty với tỉnh Nghệ An thời gian qua. Chân thành cám ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan trong phát triển mạng lưới hạ tầng trên địa bàn Nghệ An. Đại diện Tổng Công ty cũng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm để Tổng công ty có nhiều hoạt động hơn nữa đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Xuân Đại trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 6 vì những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực an sinh xã hội và phát triển cộng đồng của tỉnh.
Đồng chí Lê Xuân Đại trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 6 vì những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực an sinh xã hội và phát triển cộng đồng của tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen cho Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 6 tại Nghệ An vì đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai hoạt động an sinh xã hội và trợ giúp cộng đồng trên địa bàn Nghệ An.

Phương Hà

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.