'Người đẹp phố biển' tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa

(Baonghean.vn) - Sáng 25/6, Ban tổ chức cuộc thi “Người đẹp phố biển” năm 2016 tổ chức lễ phát động chương trình tình nguyện “Làm cho biển sạch hơn” tại thị xã Cửa Lò và thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, huyện Nghi Lộc.

Sf
Lễ phát động chương trình 'Làm cho biển sạch hơn' diễn ra tại thị xã Cửa Lò.

Lễ phát động chương trình tình nguyện “Làm cho biển sạch hơn” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các vấn đề xã hội, đặc biệt là vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường biển hiện nay.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò, 30 thí sinh lọt vào chung khảo cuộc thi “Người đẹp phố biển” năm 2016  và hơn 200 đoàn viên thanh niên đã cùng tham gia thu gom rác ở bãi biển Cửa Lò.

Các thí sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường biển bằng việc làm cụ thể, thiết thực là thu gom rác, làm bãi biển sạch hơn.
Các thí sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường biển bằng việc làm cụ thể, thiết thực là thu gom rác, làm bãi biển sạch hơn.
Mỗi người đẹp tham dự hoạt động làm sạch biển là một đaị sứ của những hành động đẹp góp phần xây dựng thị xã biển Cửa Lò nói riêng, quê hương Nghệ An nói chung.
Mỗi người đẹp tham dự hoạt động làm sạch biển là một đại sứ của những hành động đẹp góp phần xây dựng thị xã biển Cửa Lò nói riêng, quê hương Nghệ An nói chung.
Mỗi túi rác gom lại hôm nay sẽ góp phần làm cho môi trường sống của biển, của mọi người trong lành, tươi đẹp hơn.
Mỗi túi rác gom lại hôm nay sẽ góp phần làm cho môi trường sống của biển, của mọi người trong lành, tươi đẹp hơn.

Từ hoạt động làm cho biển sạch hơn, Ban tổ chức cuộc thi mong muốn truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đến đông đảo các bạn trẻ và quần chúng nhân dân về hành vi sống thân thiện với môi trường, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng trong buổi sáng, Ban tổ chức cuộc thi “Người đẹp phố biển” năm 2016 cùng 30 thí sinh đã đến thăm hỏi, động viên các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An.

Các thí sinh tham gia cuộc thi thăm hỏi, chia sớt những cơn đau của các thương bệnh binh.
Các thí sinh tham gia cuộc thi thăm hỏi, chia sớt những cơn đau của các thương bệnh binh.
..bằng những phần việc nhỏ như chuyện trò, dọn dẹp.
..bằng những phần việc nhỏ như chuyện trò, dọn dẹp.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban tổ chức cuộc thi trao quà cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban tổ chức cuộc thi trao quà cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An.

Chia sẻ những mất mát, những khó khăn cùng các thương bệnh binh, Ban tổ chức cuộc thi cùng các thí sinh tham gia thi đã bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến công ơn của các thế hệ cha anh đã dựng xây nên cuộc sống hòa bình, độc lập hôm nay.

Trong chuyến thăm hỏi, động viên này, lãnh đạo tỉnh đoàn Nghệ An, Ban tổ chức cuộc thi và các thí sinh đã trao tặng những món quà  thiết thực đến Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An và các thương bệnh binh./.

Nhóm PV

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.