Điều cần biết khi tắm khỏa thân ở Nhật Bản

Du khách phải khỏa thân toàn bộ trước khi tắm nước nóng, lúc tắm thì không ăn uống hay hút thuốc và nên mang khăn riêng.

Nhật Bản là điểm đến hàng đầu về các dịch vụ tắm onsen. Các suối nước nóng trải dài từ phía bắc hòn đảo Hokkaido đến phía nam bán đảo Kyushu nên du khách rất dễ dàng tìm được một nơi thư giãn.

Thị trấn Unzen ở Nagasaki, khu vực onsen nổi tiếng ở bán đảo Kyushu. Ảnh: Văn Trãi.
Thị trấn Unzen ở Nagasaki, khu vực onsen nổi tiếng ở bán đảo Kyushu. Ảnh: Văn Trãi.

Có hai loại hình tắm onsen là tắm công cộng và tắm cá nhân. Tùy vào điểm đến và sở thích, du khách có thể chọn cho mình loại hình onsen ưa thích. Onsen công cộng lộ thiên, onsen cá nhân được tích hợp thành nhà trọ truyền thống kiểu Nhật, thích hợp cho những người ngại khỏa thân ở những nơi đông người hay gia đình nhỏ.

Tuy nhiên, dù chọn cách nào du khách cũng cần phải nắm được văn hóa tắm onsen cơ bản của người Nhật và tuân thủ những nghi thức nhất định.

Chú ý lối vào

Hầu hết khu onsen công cộng, các lối vào được ngăn bằng bức màn màu xanh và đỏ. Cùng với các ký hiệu về giới tính, các bức màn màu xanh là lối vào cho nam và màu đỏ cho nữ. 

Để tư trang ở khu riêng

Đây cũng là khu thay đồ và để các vật dụng cá nhân, mỗi du khách tự chọn cho mình một tủ chứa để đựng tư trang cá nhân. Du khách cần phải đeo chìa khóa trên tay cả trong lúc ngâm mình.

Khỏa thân toàn bộ

Đó là quy tắc quan trọng mà du khách cần phải nhớ và không ngoại lệ cho bất kỳ ai. Người Nhật quan niệm khi thưởng thức những thú vui tao nhã mọi khoảng cách đều được xóa bỏ. Những bộ trang phục cao sang quý phái sẽ được trút bỏ để cùng hòa mình và vui thú với thiên nhiên.

Làm sạch cơ thể

Trước khi bước vào ngâm mình dưới dòng nước ấm áp du khách cần phải tắm rửa cơ thể sạch sẽ. Khu tắm rửa cũng nằm chung trong khu tắm onsen tuy nhiên được đặt ở góc riêng, cùng với ghế, chậu tắm nhỏ xinh và các loại dầu gội. Du khách có thể mang theo xà phòng và các loại sữa tắm riêng nếu muốn.

Mang theo khăn riêng

Các khu tắm onsen đều có cho thuê khăn tắm, tuy nhiên du khách nên mang khăn riêng để cảm thấy thoải mái khi sử dụng. Hai khăn tắm lớn và một khăn nhỏ để che những bộ phận nhạy cảm khi đi lại trong khu Onsen là điều thích hợp. Đặc biệt du khách không mang khăn tắm xuống dưới bồn nước nóng mà để trên thành hay trên đầu khi xuống tắm.

Thử nhiệt độ nước

Trong khi tắm rửa làm sạch cơ thể du khách nên sử dụng vòi nước nóng để cơ thể bắt đầu làm quen nhiệt độ. Trước khi xuống hãy ngâm đôi chân trong khoảng vài phút để cảm nhận nhiệt độ. Sau khi quen với độ nóng của nước, du khách hãy tận hưởng những giây phút thoải mái với dòng nước ấm áp và tiết trời se lạnh mùa đông.

Không chụp ảnh

Không được sử dụng điện thoại cũng như các loại máy chụp ảnh vào khu vực tắm công cộng. Người Nhật hầu hết đều tôn trọng vấn đề riêng tư của nhau nên bạn cũng cần biết để tránh gây hiểu lầm và bị cho là mất lịch sự.

Cấm những người xăm mình

Các hình xăm truyền thống của người Nhật đều gắn liền với giới xã hội đen Nhật Bản là yakuza nên ít nhiều làm du khách khác cảm thấy sợ hãi. Vì vậy các khu onsen đều cấm những người xăm mình, một bộ phận người Nhật xăm mình cũng ý thức được đều này nên họ hầu như không vào onsen. Tuy nhiên với người nước ngoài thì họ được phép nếu hình xăm ở mức quy định.

Cấm ăn và hút thuốc

Hút thuốc ở nơi công cộng là điều bị cấm ở Nhật Bản, và ăn ở khu vực tắm onsen cũng không được phép. Ở những khu vực được phép nhâm nhi chút sake nóng, du khách cần phải hỏi quầy tiếp tân. Nếu muốn không gian riêng tư và được phép làm những điều đó du khách hãy chọn những lữ quán truyền thống Nhật Bản.

Lau thật sạch cơ thể sau khi tắm

Onsen tự nhiên đều là những khoáng chất thiên nhiên có khả năng chữa bệnh và làm cơ thể thư giãn hài hòa nên có mùi khá đặc trưng. Do đó du khách cần lau sạch toàn bộ cơ thể và thư giãn ở các khu vực massage tích hợp, hay vào khu ẩm thực để thưởng thức những món ăn truyền thống Nhật Bản.

Theo VNE

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.