Phở bò viên Việt Nam vào top món ăn đường phố ngon nhất châu Á

Tờ Traveller (Australia) công bố danh sách những nền ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á. Trong đó, món phở bò viên thập cẩm của Việt Nam được bình chọn là món ăn đường phố ngon hàng đầu.

Pho bo vien vao top mon an duong pho ngon nhat chau A hinh anh 1

Ẩm thực đường phố ngon nhất - Phở bò viên thập cẩm (TP.HCM): Không chỉ có ở những quán ăn sang trọng, tô phở ngon được bán ở nhiều nơi. Những tiệm phở đường phố ngon thường nằm trong những con hẻm nhỏ, phía trước đậu đầy xe máy và luôn luôn nhộn nhịp khách ra vào. 

Phở bò viên thập cẩm tạo được dấu ấn trong lòng khách du lịch với thịt bò (hoặc thịt gà) đầy ắp, bánh phở dai mềm cùng nước dùng đậm đà nóng hổi. Ảnh: Ing. 

Phở bò viên thập cẩm tạo được dấu ấn trong lòng khách du lịch với thịt bò (hoặc thịt gà) đầy ắp, bánh phở dai mềm cùng nước dùng đậm đà nóng hổi. Ảnh: Ing. 
Quán bar tốt nhất - New York Bar, Tokyo (Nhật Bản): Nằm trên đỉnh tòa tháp Park Hyatt (Tokyo), đây là quán bar nổi tiếng nơi Bill Murray và Scarlett Johansson ngồi uống rượu cùng nhau trong bộ phim Lost in Translation. Ảnh: LostInTranslation.
Quán bar tốt nhất - New York Bar, Tokyo (Nhật Bản): Nằm trên đỉnh tòa tháp Park Hyatt (Tokyo), đây là quán bar nổi tiếng nơi Bill Murray và Scarlett Johansson ngồi uống rượu cùng nhau trong bộ phim Lost in Translation.

Từ New York Bar, các vị khách có thể phóng tầm nhìn bao quát thành phố. Trích đoạn trong bộ phim cho thấy đây là địa điểm lý tưởng để thưởng thức những ly rượu đêm. Ảnh: Beneathmyshoes. 

Từ New York Bar, các vị khách có thể phóng tầm nhìn bao quát thành phố. Trích đoạn trong bộ phim cho thấy đây là địa điểm lý tưởng để thưởng thức những ly rượu đêm. 
Pho bo vien vao top mon an duong pho ngon nhat chau A hinh anh 5

Quán cà phê ngon nhất - Giyanti, Jakarta (Indonesia): Indonesia chỉ đứng sau Việt Nam và Brazil về sản lượng cà phê, với nhiều chủng loại phong phú. Cây cà phê được trồng chủ yếu trên các hòn đảo Sumatra, Java và Sulawesi. 

Tiệm cà phê Giyanti là nơi được nhiều du khách đánh giá rất cao vì những tách Espresso ngon tuyệt hảo. Ảnh: Eatandtreats. 

Tiệm cà phê Giyanti là nơi được nhiều du khách đánh giá rất cao vì những tách Espresso ngon tuyệt hảo. 
Khu ăn uống ngon nhất - Eathai, Bangkok (Thái Lan): Eathai là khu ẩm thực nằm ở tầng hầm trung tâm mua sắm Central Embassy, chuyên phục vụ các món truyền thống của Thái Lan. Ảnh: Melicacy .
Khu ăn uống ngon nhất - Eathai, Bangkok (Thái Lan): Eathai là khu ẩm thực nằm ở tầng hầm trung tâm mua sắm Central Embassy, chuyên phục vụ các món truyền thống của Thái Lan. 

Các món ăn ở Eathai vô cùng phong phú, đến từ khắp các vùng miền ở Thái Lan. Ảnh: Melicacy. 

Các món ăn ở Eathai vô cùng phong phú, đến từ khắp các vùng miền ở Thái Lan. 
Pho bo vien vao top mon an duong pho ngon nhat chau A hinh anh 9

Khu chợ có đồ ăn ngon nhất - Jagalchi, Busan (Hàn Quốc): Jagalchi là chợ hải sản lớn nhất Hàn Quốc, 50% hải sản bày bán ở nước này đều có nguồn từ khu chợ này. 

Đặc biệt, du khách còn ưa thích nơi này bởi không gian trong lành và không bị sặc mùi tanh đặc trưng như các khu chợ cá khác. Bạn sẽ không thể tìm được nơi nào có các món hải sản như mực, nhím biển… được chế biến tại chỗ, có giá cả phải chăng mà lại tươi ngon đến vậy. 
Đặc biệt, du khách còn ưa thích nơi này bởi không gian trong lành và không bị sặc mùi tanh đặc trưng như các khu chợ cá khác. Bạn sẽ không thể tìm được nơi nào có các món hải sản như mực, nhím biển… được chế biến tại chỗ, có giá cả phải chăng mà lại tươi ngon đến vậy. 

Theo Zing

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.