Tặng quà trị giá 110 triệu đồng cho học sinh và người nghèo Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/1, Đoàn công tác do Hội chữ thập đỏ Nghệ An đã đến xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn để tặng quà cho học sinh, người nghèo và trẻ khuyết tật trên địa bàn. Cùng đi với đoàn có đại diện Nhà máy sữa Vinamik tại Nghệ An, Nhà máy gạch Tuynel Thanh Ngọc (Thanh Chương), Công ty THHH Hải Hà An Bình (Diễn Châu) là các nhà hảo tâm, đồng tài trợ.

Tổng số quà tặng trị giá 110 triệu đồng bao gồm 480 áo ấm đồng phục học sinh, 72 chăn ấm, 71 thùng mỳ tôm, 2 xe lăn, 50 thùng sữa, 5 thùng bánh kẹo và 2 triệu đồng tiền mặt. Trong đó 480 áo ấm đồng phục, sữa, bánh kẹo được tặng cho học sinh Trường Mầm non và Tiểu học; 72 áo ấm và mỳ tôm, chăn ấm  được tặng cho người già cô đơn xã Mường Ải.

Đại diện Hội chữ thập đỏ Nghệ An tặng quà và trao áo ấm cho các cháu mầm non xã Mường Ải
Đại diện Hội chữ thập đỏ Nghệ An tặng quà và trao áo ấm cho các cháu mầm non xã Mường Ải.

Mường Ải là xã vùng cao biên giới, cách thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn khoảng 50 km về phía Tây. Toàn xã có 420 hộ dân sinh sống 9 bản, gồm 3 dân tộc anh em là Thái, Mông và Khơ Mú.

Mặc dù được sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước nhưng cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 67 % số hộ. Xã có 2 Trường Mầm non và Tiểu học nhưng có tới 7 điểm trường lẻ tại 7 bản nên việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất còn rất khó khăn.

Đại diện Nhà máy Vinamilk tại Nghệ An trao biểu trưng quà tặng cho Trường Mầm nom xã Mường Ải
Đại diện Nhà máy Vinamilk tại Nghệ An trao biểu trưng quà tặng cho Trường Mầm non xã Mường Ải.
Đaik diện Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An trào áo và chăn ấm cho người nghèo và tàn tật xã Mường Ải
Đại diện Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An trao áo và chăn ấm cho người nghèo và tàn tật xã Mường Ải.
Hội chữ thập đỏ Nghệ An ghi nhận, vinh danh đóng góp của đại diện Vinamilk Nghệ An
Hội chữ thập đỏ Nghệ An ghi nhận, vinh danh đóng góp của đại diện Vinamilk Nghệ An.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các cháu học sinh trường Mầm non Mường Ải
Đoàn công tác trao quà cho các cháu học sinh trường Mầm non Mường Ải.
Hội chữ thập đỏ Nghệ An tặng quà cho bà Vi Thị May, 82 tuổi là người già cô đơn nghèo tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ
Hội chữ thập đỏ Nghệ An tặng quà cho bà Vi Thị May, 82 tuổi là người già cô đơn nghèo tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ.
Đại diện Hội chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm tài trợ tặng quà xe lăn và tiền mặt 500 ngàn đồng cho  cháu Trần Anh Đức, học sinh khuyết tật ở khối 4, thị trấn Mường Xén
Đại diện Hội chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm tài trợ tặng quà xe lăn và 500 ngàn đồng cho cháu Trần Anh Đức, học sinh khuyết tật ở khối 4, thị trấn Mường Xén.
Tặng xe lăn và quà cho cháu Cụt Thị Vân bị tàn tật ở bản Xốp Lau, xã Mường Ải
Tặng xe lăn và quà cho gia đình bà Moong Chung, bản Xốp Lau, xã Mường Ải gia đình có con trai bị tàn tật.
Tặng quà và xe lăn cho cháu Cụt Thị Vân, bản Xốp Lau, xã Mường Ải
Tặng quà và xe lăn cho cháu Cụt Thị Vân, bản Xốp Lau, xã Mường Ải.

Cùng trong chuyến công tác tại Kỳ Sơn, đoàn công tác còn tặng 4 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng và một số hiện vật cho 4 hộ nghèo thuộc địa bàn xã Tà Cạ, thị trấn Mường Xén và xã Mường Ải./.

Nguyễn Hải

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.