Đậu phụ siêu bẩn chợ Ga Vinh vẫn được bày bán

(Baonghean.vn) - Sau khi bị đoàn liên ngành tỉnh lập biên bản đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ sở xuất đậu phụ bẩn cạnh chợ Ga Vinh vẫn ngang nhiên hoạt động.

» Phát hiện cơ sở sản xuất đậu phụ bẩn kinh hoàng cạnh ga Vinh
 

Đoàn liên ngành tỉnh kiểm tra cơ sở đậu phụ bẩn cạnh Chợ Ga Vinh sáng ngày 10/3. Ảnh: Từ Thành.
Đoàn liên ngành tỉnh kiểm tra cơ sở đậu phụ bẩn cạnh Chợ Ga Vinh sáng ngày 10/3. Ảnh: Từ Thành.

Như Báo Nghệ An đã đưa: Sáng ngày 10/3/2017, đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh Nghệ An đã phát hiện một cơ sở sản xuất đậu phụ bẩn kinh hoàng cạnh Chợ Ga Vinh. Đó là cơ sở sản xuất đậu phụ Vũ Cao Cương, khối 14, phường Lê Lợi. Cơ sở không đảm bảo ATTP trong quá trình sản xuất. Đoàn liên ngành đã có biên bản đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng 1 tháng kể từ ngày kiểm tra để cơ sở khắc phục.

Chị Thái Thị Vân, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh cho biết: “Trước đây em hay ăn kiêng nên mỗi ngày vẫn thường ăn 2 thanh đậu phụ. Có đôi lần qua Chợ Ga Vinh mua đậu ở cơ sở này. Có một lần em ăn thì bị nôn nên khiếp đến giờ. Đọc Báo Nghệ An thấy viết về cơ sở sản xuất này thấy dụng cụ chế biến bẩn, mất vệ sinh như thế thì sợ quá. Từ giờ trở đi không dám ăn nữa. Đề nghị các cơ quan chức năng phạt thật nặng cơ sở này và các cơ sở thực bẩn khác”.
Chị Thái Thị Vân, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh cho biết: “Trước đây em hay ăn kiêng nên mỗi ngày vẫn thường ăn 2 thanh đậu phụ. Có đôi lần qua Chợ Ga Vinh mua đậu ở cơ sở này. Có một lần em ăn thì bị nôn nên khiếp đến giờ. Đọc Báo Nghệ An thấy viết về cơ sở sản xuất này thấy dụng cụ chế biến bẩn, mất vệ sinh như thế thì sợ quá. Từ giờ trở đi không dám ăn nữa. Đề nghị các cơ quan chức năng phạt thật nặng cơ sở này và các cơ sở thực bẩn khác”.

Thông tin phát hiện cơ sở sản xuất đậu phụ bẩn đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người dân. Riêng trên các mạng xã hội như facebook và Zalo đã có hàng ngàn lượt chia sẻ bài viết, thông tin. Đại đa số ý kiến người dân đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với cơ sở sản xuất đậu phụ bẩn có hành vi gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng và đề nghị tẩy chay sản phẩm đậu phụ, sữa đậu nành của cơ sở sản xuất này.

Một số ý kiến khác cho rằng: Cần phải có hình thức xử phạt nặng hơn để có tính răn đe; đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường hoạt động quản lý sản xuất đậu phụ nói riêng và thực phẩm nói chung.

Thông tin từ người dân cho biết: Mặc dù đã bị đoàn liên ngành lập biên bản vi phạm hành chính với hình thức đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh song cơ sở này vẫn hoạt động như bình thường...Kiểm tra thông tin, sáng ngày 13/03, phóng viên Báo Nghệ An chứng thực: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở vẫn diễn ra.

Trao đổi với Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh Nghệ An, được biết: Trong sáng ngày 13/03 này, Đoàn đã có quyết định giao cho Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Nghệ An thực hiện công tác giám sát, kiểm tra buộc cơ sở sản xuất đậu phụ Vũ Cao Cương chấp hành đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh để khắc phục.

Sau quyết định này, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Nghệ An sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát; cho phép cơ sở hoạt động trở lại khi đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất.

Dẫu đã bị đình chỉ nhưng cơ sở sản xuất đậu phụ Vũ Cao Cương vẫn sản xuất, kinh doanh và bày bán các sản phẩm (ảnh chụp sáng 13/3/2017) Ảnh: Thành Chung.
Dẫu đã bị đình chỉ nhưng cơ sở sản xuất đậu phụ Vũ Cao Cương vẫn sản xuất, kinh doanh và bày bán các sản phẩm (Ảnh chụp sáng 13/3/2017). Ảnh: Thành Chung

Anh Lê Hồng Minh, chuyên gia tư vấn hệ thống thông tin y tế, Bộ Y tế:
Qua sự việc trên, anh Lê Hồng Minh, chuyên gia tư vấn hệ thống thông tin y tế, Bộ Y tế:
“Cảm ơn các cơ quan chức năng đã vào cuộc, giúp cho người dân an tâm hơn trong việc sử dụng thực phẩm. Tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn còn rất nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm bẩn đang tồn tại trên địa bàn Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung. Đề nghị cơ quan quản lý các cấp có biện pháp xử lý nghiêm minh và quản lý chặt chẽ công tác chế biến - buôn bán đậu phụ nói riêng và thực phẩm nói chung trước khi tiêu thụ tới tay người tiêu dùng. Kiểm tra, xử phạt cần đi đôi với hướng dẫn, hậu kiểm - nếu không thì như cóc bỏ đĩa”.

Trong tuần này, Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh Nghệ An sẽ liên hệ, tổ chức làm việc với UBND thành phố Vinh xung quanh nội dung công tác quản lý, kiểm tra ATTP trên địa bàn.

Thanh Sơn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.