Bí mật tuyệt đối sau mặt nạ người trúng độc đắc Vietlott

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó tổng giám đốc Vietlott cho biết ngoài đeo mặt nạ, nhiều người trúng giải trước khi lên nhận thưởng còn cẩn thận đội cả tóc giả nhằm giữ danh tính bí mật tuyệt đối.

Hình ảnh người trúng Jackpot đeo mặt nạ hình chú Tễu, chuột Mickey, siêu nhân, chú hề đến những hoá trang khuôn mặt bí ẩn lên nhận vài chục đến cả trăm tỷ đồng đã trở thành quen thuộc trong mỗi kỳ trao thưởng của xổ số Vietlott.

Bí mật, mặt nạ, trúng số độc đắc, Vietlott, trúng giải

Trước khi đeo mặt nạ lên bục nhận tấm biển ghi số tiền giải thưởng, người trúng đã nhận tiền và ghi hình niêm phong tại Vietlott.

Cũng không ít đồn đoán lẫn tò mò của dư luận quanh người trúng thưởng và những chiếc mặt nạ vừa hài hước vừa bí ẩn này. Tại sao người may mắn khi lên nhận thưởng lại phải nặc danh? Những chiếc mặt nạ ấy do đâu mà có? Mặt nạ do người chơi hay Vietlott chuẩn bị? Ngoài đeo mặt nạ, người trúng thưởng còn phải hoá trang gì khác?

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó tổng giám đốc Vietlott cho biết mục đích lớn nhất của những chiếc “mặt nạ Vietlott” là nhằm giữ bí mật thông tin vì nhiều khách hàng trúng thưởng sợ bị đe dọa tính mạng khi công khai danh tính.

“Vietlott không có dụng ý gì cả ngoài việc đảm bảo an toàn cho người trúng giải”, ông Nguyễn Thanh Đạm nói.

Tuy nhiên, không phải ngay từ đầu những chiếc mặt nạ đã được Vietlott sử dụng. Theo ông Nguyễn Thanh Đạm, trường hợp người trúng giải đầu tiên sau khi danh tính bị công khai, cuộc sống của họ đã bị đảo lộn, gây nhiều phiền phức nên sau đó người chơi muốn giữ bí mật.

Hiện bộ sưu tập mặt nạ của Vietlott, theo ông Nguyễn Thanh Đạm đã có khoảng vài chục chiếc, được chọn một cách ngẫu nhiên, người chơi có quyền tự chọn kiểu dáng, màu sắc… phù hợp với mình.

“Do đa số khách hàng trúng thưởng Vietlott đã đứng tuổi nên có nhu cầu lựa chọn những chiếc mặt nạ cho phù hợp, không quá trẻ con”, ông Nguyễn Thanh Đạm chia sẻ.

Vẫn theo ông Đạm, dù Vietlott đã có chuẩn bị song một số người trúng thưởng vẫn thích tự chọn sẵn cho mình chiếc mặt nạ và Vietlott không có ý kiến về việc này.

“Họ muốn bảo vệ thông tin cá nhân nên chúng tôi bảo vệ quyền hợp pháp của họ”, Phó tổng giám đốc Vietlott nói.

Trong một số trường hợp giải thưởng có giá trị không lớn, ông Đạm cho hay, Vietlott có trao đổi với khách hàng nên công khai hình ảnh, thông tin cá nhân khi trao – nhận thưởng nhưng khách hàng không chịu.

“Vietlott khuyến khích khách hàng khi lên nhận giải không đeo mặt nạ, nhưng tôn trọng hoàn toàn quyết định của người chơi. Thậm chí trong một số giải thưởng đã trao, giá trị giải không lớn, Vietlott có nhã ý để khách hàng không đeo mặt nạ, lúc đầu họ đồng ý nhưng sau lại quyết định thôi”, Phó tổng giám đốc Vietlott Nguyễn Thanh Đạm nói.

Ông Đạm cũng cho hay, đa số người trúng thưởng Jackpot khi đến nhận giải thường rất hồi hộp, trong lúc chờ đợi, họ sốt ruột đi ra, vào với nét mặt khá căng thẳng. Có người, theo chia sẻ của đại diện Vietlott còn được người thân “đội tóc giả có đuôi dài được buộc cẩn thận” rồi mới đeo mặt nạ bước lên nhận tấm bảng nhận thưởng.

Trước câu hỏi việc bảo mật thông tin người trúng giải quá cẩn trọng khiến nhiều người nghi vấn có thể “giả mạo người trúng giải”, ông Đạm cho hay “việc đó là không thể”.

“Tôi xin khẳng định tất cả các trường hợp trúng giải Jackpot được công bố đến nay đều là người chơi thực, trúng thưởng theo đúng quy định của loại hình Mega 6/45 cũng như của pháp luật”, ông Nguyễn Thanh Đạm nói.

Theo Phó tổng giám đốc Vietlott, ngoài việc người trúng phải điền đầy đủ thông tin để làm thủ tục, tại lễ trao thưởng, Vietlott đều mời đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước tham dự.

Điều đặc biệt, thông tin hình ảnh phát ra ngoài chỉ có ảnh trao thưởng cho khách hàng đeo mặt nạ nhưng thực tế toàn bộ buổi trao đều được ghi hình, từ lúc người trúng chưa đeo.

“Dữ liệu này được chúng tôi niêm phong và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để khi cần có thể xem lại”, Phó tổng giám đốc Vietlott khẳng định.

Theo VTC News

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.