Các địa phương kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Ngày 20/7, các địa phương tổ chức mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) và tuyên dương các điển hình tiên tiến.

Trải qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ Quốc, mảnh đất Đô Lương vừa là trọng điểm đánh phá ác liệt của kẻ thù vừa góp phần chi viện cho tiền tuyến đánh giặc. Hàng chục nghìn người con đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu; với gần 1.500 người tham gia lực lượng TNXP, 13.800 người tham gia dân quân hoả tuyến và dân quân du kích.

Trong cuộc kháng chiến ác liệt đó, huyện Đô Lương đã có 4.100 người đã ngã xuống, 3.448 thương binh, 1.414 bệnh binh và 1.200 bị nhiễm chất độc hoá học. 

Trao
Lãnh đạo UBND huyện tặng hoa và quà các mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Hữu Hoàn

Với tinh thần anh dũng chiến đấu để dành lại độc lập tự do cho dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, trong suốt mấy chục năm qua huyện Đô Lương đã có gần 30 nghìn người được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại; 18 xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân; 261 bà mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong những năm qua, Đô Lương đã thường xuyên chăm lo việc thực hiện các chế độ chính sách đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và những người có công với cách mạng; Xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa trị giá hàng chục tỷ đồng. Mỗi năm, trao tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, nhận phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng và trao hàng chục nghìnn sổ tiết kiệm.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao tặng quà tới các mẹ Việt Nam anh hùng; trao giấy khen và quà cho 66 điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong công tác “Đền ơn – Đáp nghĩa”.

Hữu Hoàn 

* Phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhờ nguồn”, từ năm 2013 đến nay, Tân Kỳ đã vận động được 270.000 cá nhân và tập thể, huy động được 3 tỷ 525 triệu đồng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

Trong đó, hỗ trợ xây dựng tu sửa 15 ngôi nhà tình nghĩa với trị giá 750 triệu đồng, tặng sổ tiết kiệm cho 500 cá nhân với số tiền 500 triệu đồng, xây dựng và tu sửa nghĩa trang, đài tưởng niệm và thăm viếng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng với tổng trị giá 2 tỷ 275 triệu đồng.

UBND huyện Tân Kỳ tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến tại buổi lễ. Ảnh: Như Lành
UBND huyện Tân Kỳ tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến tại buổi lễ. Ảnh: Như Lành

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trao bức trướng của Huyện ủy -  HĐND - UBND - UBMTTQ huyện và trao 3 sổ tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Kỳ, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Lô Thị Cầu, Lô Thị Inh và Phạm Thị Phi.

Công ty TNHH Thaco Văn Minh đã trao tặng 20 triệu đồng, Công ty sản xuất gạch ngói Hoàng Nguyên trao tặng 40 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn, cho thân nhân gia đình liệt sỹ. Công ty cổ phần mía đường Sông Con đã tặng 6 sổ tiết kiệm cho 6 thân nhân liệt sỹ, với tổng số tiền là 30 triệu đồng.

Dịp này, có 3 tập thể, 39 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa; cá nhân là thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ tiêu biểu trên địa bàn./.

    Phương Thảo- Như Lành

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.