10 công trình cổ đại ẩn chứa nhiều bí ẩn nhất trên thế giới

10 công trình cổ đại này ẩn chứa những điều bí ẩn khiến giới khoa học hiện đại “vò đầu bứt tai” mà chưa tìm ra lời giải thích thỏa đáng.

 

Truyền thuyết cho rằng, đá Stonehange được pháp sư Merlin dựng lên. Tuy nhiên, giới khoa học lại cho rằng, những tảng đá này có từ trước thời Vua Arthur của Anh khá lâu. Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào để con người có thể vận chuyển những khối đá khổng lồ cách nơi xây dựng hàng trăm km như vậy - Ảnh Sputnik.

 

Ngôi đền cổ đại này được coi là "Hòn ngọc quý" trong số những công trình cổ đại còn sót lại của thành phố Baalbek một thời huy hoàng ở Lebanon. Tuy nhiên, điều khiến giới khoa học đau đầu là người La Mã lúc đó không biết có công nghệ gì để có thể xếp chồng những hòn đá nặng tới 1.000 tấn để tạo ra công trình này. Truyền thuyết cho rằng, phần nền của ngôi đền chính là nền của Tháp Babel.

 

Những người làm đường đã phát hiện ra Newgrange vào thế kỷ thứ 17, tuy nhiên, mãi tới 300 năm sau, giới khoa học mới thực sự quan tâm đến công trình này. Khu lăng mộ này được cho là cổ xưa hơn cả những Kim tự tháp của Ai Cập. Nếu đứng trên khu lăng mộ này vào ngày Đông chí và Hạ chí, người ta có thể chiêm ngưỡng một hiện tượng kỳ thú là những tia sáng mặt trời sẽ dần lấp đầy từng căn phòng trong khu lăng mộ. Người Ireland cho rằng đây chính là "cánh cửa" mở ra thế giới của các vị thần tiên.

 

Đền Báo lớn (Grand Jaguar) nằm sâu trong rừng rậm bao quanh thành phố cổ Tikal của người Maya. Tikal được mệnh danh là "Thành phố của tiếng vọng" vì ngay cả những tiếng thì thầm dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị dội âm khắp thành phố cổ này.

 

Gần 300 quả cầu tròn như thế này ở Costa Rica đã suýt trở thành nạn nhân của những người lao động ở nước này bởi họ cho rằng, những khối cầu này có chứa vàng. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa rõ những khối cầu này được tạo ra khi nào và với mục đích gì?.

 

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc có tới 8.000 bức tượng các chiến binh và ngựa được chôn cùng ông thay vì người và ngựa thật theo nghi thức truyền thống khi ông còn trị vì. Những bức tượng này có niên đại 200 năm TCN và có kích cỡ bằng người và ngựa thật.

 

Cụm đền Angkor Wat tại Campuchia  được coi là công trình tín ngưỡng rộng lớn nhất trên thế giới. Công trình này trải rộng trên diện tích 162ha. 200 ngôi đền được sắp đặt để đảm bảo rằng, không ai có thể nhìn thấy hơn 3 ngôi đền một lúc dù họ đi vào trong cụm đền này từ bất kỳ lối nào.

 

Nhà thám hiểm người Pháp Rene Caillie là người châu Âu đầu tiên sống sót trở về sau khi đặt chân đến thị trấn Timbuktu của Mali. Khi đó, ông đã phải cải trang thành một người hành hương. Thị trấn cổ đại này nổi tiếng với những công trình làm bằng đất - Ảnh AFP.

 

Đảo Phục sinh là một hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương, nơi có những bức tượng Moai kỳ bí. Hiện vẫn chưa rõ những bức tượng nguyên khối này được chế tác như thế nào.

 

Bức tượng Nhân sư ở Kim tự tháp Giza ở Ai Cập là câu hỏi lớn nhất đối với nhân loại. Được coi là "kẻ canh gác sa mạc", bức tượng Nhân sư này được coi là có liên quan đến trận Đại hồng thủy trong Kinh thánh và Thành phố Atlantis huyền thoại. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.