“Thơ Quỳnh Lưu bốn thế kỷ”- Một tập sách quý

(Baonghean) Từ những năm 60 cho đến thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, Quỳnh Lưu đã cho ra đời 4 tập thơ: Nước bạc cơm vàng – năm 1963, viết về công trình Thủy lợi tiêu úng Bình Sơn; Sóng sông Mai năm 1968, tập thơ viết về những năm tháng hào hùng của quê hương đánh Mỹ do Ty Văn hóa Thông tin Nghệ An ấn hành; Quỳnh Lưu ngày mới – năm 1987, tập thơ viết về Quỳnh Lưu những năm bước vào thực hiện công cuộc đổi mới do Nhà Xuất bản Nghệ An ấn hành; Thơ Tùng Lĩnh – năm 2000 tập hợp thơ của các tác giả trong Câu lạc bộ Thơ Tùng Lĩnh do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An ấn hành. Đó là những tập thơ ghi lại những dấu ấn trong quá trình đi lên của quê hương và còn bị giới hạn về thời gian, không gian, độ dày không quá 150 trang in.

Để có một tuyển tập thơ đúng tầm của một huyện có truyền thống văn hóa là niềm khát khao, mong mỏi của các tác giả và những người yêu mến văn học huyện nhà, từ năm 2000, huyện đã có ý tưởng làm tuyển tập thơ thế kỷ chưa thực hiện được. Nhân kỷ niệm 540 nhân xưng Quỳnh Lưu, 80 năm thành lập Đảng bộ huyện, Quỳnh Lưu đã cho ra mắt bạn đọc tuyển tập thơ: Thơ Quỳnh Lưu bốn thế kỷ (Nhà xuất bản Văn học). Tập thơ in đẹp, dày 615 trang, bìa cứng. Bìa 1 là tên tập thơ và hình tượng nữ sỹ Hồ Xuân Hương trên nền màu vàng, biểu trưng cho đồng lúa vàng Quỳnh Lưu, bìa 4 là bức tranh phong cảnh đền Cờn - một di tích văn hóa của huyện.

Thơ Quỳnh Lưu bốn thế kỷ tập hợp thơ của các tác giả thơ xứ Quỳnh 4 thế kỷ, từ Thượng thư Bộ công Hồ Sỹ Đống (1738-1785), Nữ sỹ Hồ Xuân Hương (1772-1822) cho đến các nhà thơ, các tác giả thơ hôm nay, có lực lượng trẻ nhất là thế hệ 8X và các tác giả thơ khác viết về Quỳnh Lưu. Tập thơ có những nhà thơ nổi tiếng của đất nước qua từng thời kỳ như Bà Chúa thơ Nôm – Nữ sỹ Hồ Xuân Hương, Nhà thơ Hoàng Trung Thông, Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu). Bên cạnh những nhà thơ đã khẳng định được vị trí của mình trên văn đàn cả nước, của tỉnh nhà, còn có những gương mặt mới với phong cách mới như Bùi Sim Sim, Phạm Thái Lê, Tô Hương Sen, Hồ Huy Sơn, Trần Văn Khoa… Tập thơ được chia làm 3 phần:

Phần 1: Thơ Trung cận đại (từ thế kỷ 18 đến trước Cách mạnh tháng Tám) có 19 tác giả với 34 bài thơ.

Phần 2: Thơ hiện đại (từ Cách mạng tháng Tám đến năm 2000), được phân làm 3 dòng thơ: Thơ tự do và thơ lục bát, thơ đường, thơ trào lộng.

Phần 3: Thơ viết về Quỳnh Lưu, có 17 tác giả với 20 bài thơ.

Trong phần thơ hiện đại thì lực lượng hùng hậu nhất là thời kỳ đổi mới đến nay, số lượng bài và tác giả hơn một nửa tập sách. Hiện nay, hầu như  xã nào cũng có CLB thơ, ở huyện có CLB Thơ Đường, CLB thơ Người cao tuổi, CLB Văn học Nghệ thuật Sông Mai; các CLB là sân chơi cho những người cao tuổi nhưng cũng đã tạo nên không khí văn chương đáng trân trọng.

Ngoài các tác giả đang công tác, sinh sống tại quê hương, tập thơ còn có sự góp mặt của các tác giả xa quê, từ Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tây Nguyên, Thành phố Vinh và các huyện trong tỉnh. Các nhà thơ thời hiện đại như: Chế Lan Viên, Hồ Dzếnh, Trần Hữu Thung… đã góp phần làm nên hương sắc cho thơ xứ Quỳnh nồng nàn, đa thanh sắc. Tập thơ là sự hội ngộ bình đẳng giữa những người trí thức đến những người bình thường như: nông dân, công nhân, thợ thủ công, cựu chiến binh… Bạn đọc ở mỗi lứa tuổi, mỗi trình độ cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi câu thơ, bài thơ. Và như trong bài giới thiệu đã viết: “Có thể thấy những tứ thơ, ngôn ngữ, hình tượng thơ trong tập lắng đọng lại về con người và mảnh đất Quỳnh Lưu hào hùng trong quá khứ; cần cù, sáng tạo trong lao động xây dựng quê hương thời kỳ đổi mới. Đó là tấm lòng của những con người đối với Mẹ quê hương, là những cảm xúc rung động, những nét riêng tư, lãng mạn thơ mộng, bao trùm lên là lòng bao dung và nhân ái".

Tuyển tập Thơ Quỳnh Lưu bốn thế kỷ với Tuyên Văn Quỳnh Lưu, Địa chí Văn hóa Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu - huyện địa đầu xứ Nghệ, Lịch sử Đảng bộ huyện, Quỳnh Lưu, đã làm nên bộ sách toàn thư về huyện Quỳnh Lưu, đã phần nào đáp ứng mong mỏi của những người con quê hương và những người yêu mến mảnh đất này.

Trần Ngưỡng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.